Các nguồn tin chưa được xác thực khiến dư luận càng thêm hoang mang.
Theo dữ liệu từ các công cụ theo dõi chuyến bay, chiếc máy bay Illyushin-76 mang số hiệu Syrian Air 9218 là chuyến bay cuối cùng cất cánh từ sân bay quốc tế Damascus trước khi khu vực sân bay rơi vào tay các tay súng phiến quân.
Ban đầu, chiếc máy bay bay về hướng Đông, sau đó đổi hướng về phía Bắc. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, tín hiệu của máy bay bất ngờ biến mất khi đang ở gần Homs, một thành phố quan trọng cách Damascus khoảng 162 km về phía Bắc.
Cùng lúc đó, sân bay quốc tế Damascus được sơ tán khẩn cấp và tất cả các chuyến bay khác bị hoãn. Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), có trụ sở tại Anh, cho biết lực lượng quân đội và an ninh Syria đã rút khỏi sân bay ngay trước khi phiến quân tuyên bố kiểm soát toàn bộ khu vực.
Các nguồn tin từ phiến quân Syria tuyên bố rằng thủ đô Damascus đã bị chiếm giữ và chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad chính thức sụp đổ.
Hãng tin Reuters dẫn lời hai quan chức quân đội cấp cao giấu tên tiết lộ rằng Tổng thống al-Assad có thể đã lên máy bay và rời khỏi thủ đô, nhưng điểm đến vẫn chưa được xác định.
Trong khi đó, một số báo cáo từ các phương tiện truyền thông địa phương khẳng định rằng máy bay của Tổng thống al-Assad đã bị bắn hạ. Các nguồn tin cho biết chiếc máy bay được cho là đã rơi bên ngoài thành phố Homs, nhiều khả năng do trúng đạn từ hệ thống phòng không. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cụ thể để xác thực thông tin này.
Trước đó, vào ngày 7/12, chính phủ Syria đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Bashar al-Assad rời khỏi Damascus. Theo hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA), ông al-Assad vẫn đang thực hiện công việc tại thủ đô.
Sự thật về nơi ở của ông al-Assad hiện vẫn là một ẩn số. Tổng thống Syria được cho là đã không xuất hiện trước công chúng trong nhiều ngày qua, làm dấy lên những đồn đoán về việc ông có thể đã rời đi hoặc đang ở một nơi an toàn.



