Báo cáo mới nhất của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ngày 11/6 cho thấy Nga khai thác khoảng 9 triệu thùng dầu thô/ngày trong tháng 5. Đây là mức thấp nhất trong vòng một năm và thấp hơn khoảng 690.000 thùng/ngày so với hạn ngạch được phân bổ theo thỏa thuận giữa OPEC và các nước đồng minh.
Đà giảm sản lượng đã xuất hiện từ cuối năm ngoái, song áp lực gần đây được cho là gia tăng mạnh sau hàng loạt cuộc tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng của Nga.
Trong tháng 5, Ukraine được cho là đã thực hiện ít nhất 31 vụ tấn công nhắm vào các nhà máy lọc dầu, cảng xuất khẩu và hệ thống đường ống, đánh dấu tháng có số vụ tập kích nhiều nhất kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022.
Các cuộc tấn công liên tiếp đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động chế biến nhiên liệu. Theo các đơn vị phân tích năng lượng, công suất lọc dầu của Nga trong tháng 6 giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, buộc các doanh nghiệp phải gia tăng xuất khẩu dầu thô thay vì đưa vào chế biến trong nước.
Dữ liệu theo dõi vận tải biển cho thấy lượng dầu thô Nga xuất khẩu bằng đường biển cuối tháng 5 tăng đáng kể so với giữa tháng 4, phản ánh xu hướng chuyển hướng nguồn cung để giảm áp lực tồn kho.
Là một trong ba quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới, mọi biến động trong ngành năng lượng Nga đều có khả năng tác động đến thị trường dầu mỏ toàn cầu, nhất là trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị vẫn tiếp tục phủ bóng lên triển vọng nguồn cung năng lượng thế giới.