Nắng nóng kéo dài trong mùa Hè đã vô tình “vẽ lại” dấu tích thành phố La Mã Aventicum, nay thuộc thị trấn Avenches, bang Vaud, Thụy Sĩ. Những vệt cây khô héo trên các cánh đồng hé lộ vị trí của nhiều công trình từng bị chôn vùi suốt khoảng 2.000 năm.
| Aventicum từng là trung tâm hành chính của người Helvetii dưới thời La Mã. Thành phố phát triển mạnh sau khi được trao quy chế thuộc địa La Mã năm 71 sau Công nguyên, dân số thời thịnh vượng ước khoảng 20.000 người, trước khi suy giảm từ giữa thế kỷ III. |
Sau khi nhận thông tin ban đầu, các nhà khảo cổ sử dụng thiết bị bay không người lái để chụp ảnh hằng ngày khu vực di tích. Những bức ảnh từ trên cao cho thấy sự khác biệt trong sinh trưởng của cây: các bức tường, nền móng và đường cổ nằm dưới lòng đất cản rễ cây tiếp cận nguồn nước, khiến thảm thực vật phía trên khô héo nhanh hơn trong thời tiết nóng và khô.
Qua dữ liệu thu được, nhóm khảo cổ xác định dấu vết của các khu nhà tắm, nhà ở, đường sá và một công trình có thể là đền thờ. Nhiều dấu tích nằm tại những khu vực chưa từng được khai quật hoặc trước đây mới chỉ được xác định một phần.
Các nhà khảo cổ dự kiến thảo luận kết quả với cơ quan có thẩm quyền và có thể khai quật có mục tiêu tại một số vị trí trong thời gian tới.

