Siêu bão Hagibis: Huy động hàng ngàn binh sĩ tham gia cứu nạn

(VOH) - Quân đội Nhật hủy duyệt binh trên biển và huy động hàng chục nghìn binh sĩ tham gia công tác cứu nạn sau bão Hagibis.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) hôm nay huy động 10.000 binh sĩ kết hợp với các nhân viên cứu hộ khắc phục hậu quả do bão Hagibis gây ra tại Tokyo ngày 13/10 sau khi cơn bão càn quét qua khiến thủ đô Nhật Bản tê liệt trong thời gian ngắn.

Khoảng 27.000 binh sĩ JSDF cùng cảnh sát, nhân viên cứu hỏa và lực lượng tuần duyên được điều động để giải cứu người mắc kẹt vì bão lũ tại tỉnh Nagano và nhiều nơi khác.

Để phục vụ công tác cứu nạn cứu hộ, cuộc duyệt binh hải quân quy mô lớn dự kiến diễn ra ngày 14/10 tại thành phố Yokosuka, miền đông Nhật Bản cũng bị hủy, phát ngôn viên JSDF thông báo hôm nay. Theo kế hoạch, khoảng 46 chiến hạm và 40 máy bay nhiều nước gồm Australia, Ấn Độ, Mỹ, Canada, Singapore và Anh sẽ tham gia cuộc duyệt binh.

Bão Hagibis đổ bộ vào Nhật Bản vào tối 12/10 khiến 18 người thiệt mạng, gần 150 người bị thương và 13 người mất tích. Nhà chức trách phải tạm dừng các chuyến bay và chuyến tàu cao tốc xung quanh khu vực ảnh hưởng của bão.

Giao thông tại một số khu vực này trở lại bình thường ngày 13/10. Cơ quan chức năng cảnh báo nguy cơ các con sông phía đông Nhật Bản có thể tràn bờ và gây ra thiệt hại mới.

Binh sĩ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) giải cứu người mắc kẹt vì lũ lụt ngày 13/10 sau khi bão Hagibis quét qua thành phố Kakuda, tỉnh Miyagi. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Shinzo Abe triệu tập cuộc họp khẩn với các bộ trưởng và cử Bộ trưởng Phụ trách Thảm họa Ryota Takeda tới các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Hagibis. "Tôi gửi lời chia buồn tới gia đình của những người thiệt mạng. Chính phủ sẽ làm mọi việc trong khả năng và phối hợp với các cơ quan chức năng lẫn các công ty vận hành để khôi phục dịch vụ thiết yếu sớm nhất. Chính phủ đã lập đội đặc trách khắc phục thảm họa", Thủ tướng Abe cho biết.

Bão Hagibis đổ bộ lên đảo Honshu của Nhật Bản tối 12/10. Đây được đánh giá là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Tokyo kể từ năm 1958, gây mưa lớn trên diện rộng tại Nhật Bản. Đê sông Chikuma đoạn chảy qua tỉnh Nagano bị vỡ, khiến nước lũ dâng cao nhấn chìm nhiều ngôi nhà. Trực thăng quân sự được huy động để giải cứu người mắc kẹt trong những ngôi nhà gần sông.

Thiệt hại do bão Hagibis gây ra tiếp tục tăng do nhiều khu vực vẫn chìm trong nước lũ. Khoảng 425.000 ngôi nhà bị cắt điện, nhiều người lo ngại tình trạng mất điện sẽ kéo dài hàng tuần như sau cơn bão Faxai đổ bộ hồi tháng trước.

Theo hãng tin Kyodo, khoảng 100 người bị thương do bão.

Thành phố Nagano, miền Trung Nhật Bản, là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng do sông Chikuma bị vỡ đê bao, gây ra trận lụt lớn tại nhiều khu dân cư. Nhà chức trách ước tính một số nơi tại đây bị ngập sâu tới 5 mét.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch cho biết ít nhất 48 vụ lở đất đã được thông báo tại 12 tỉnh và 9 sông bị vỡ đê bao. Nhà chức trách khuyến cáo hơn 6 triệu người trên đảo chính Honshu sơ tán và tìm nơi tránh trú an toàn.

Tính đến ngày 13/10, số người thiệt mạng do siêu bão Hagibis đổ bộ đã tăng lên 19 người trong khi 16 người mất tích.