Dữ liệu sơ bộ từ Viện An ninh Y tế Nhật Bản cho thấy, số ca bệnh được các bệnh viện và phòng khám trên cả nước báo cáo trong giai đoạn từ ngày 14 đến ngày 20/7 đã đạt 3.908, đánh dấu mức cao kỷ lục trong tuần thứ năm liên tiếp.
Tổng số ca nhiễm tăng lên 52.490, vượt qua kỷ lục trước đó là 16.845 ca trong cả năm 2019.
Ho gà là một căn bệnh truyền nhiễm cao do vi khuẩn gây ra, bắt đầu với các triệu chứng giống cảm lạnh và dần dần tiến triển thành ho dữ dội. Trẻ sơ sinh đặc biệt dễ mắc các biến chứng nghiêm trọng như viêm phổi và viêm não, có thể gây tử vong.
Tiêm phòng vaccine là cách tốt nhất để phòng tránh bệnh ho gà ở trẻ em. Khi trẻ được 2 tháng tuổi là thời điểm thích hợp để tiêm vaccine phòng bệnh ho gà.
Các triệu chứng của bệnh ho gà thường xuất hiện trong vòng 5-7 ngày sau khi phơi nhiễm, nhưng đôi khi thời kỳ ủ bệnh kéo dài 3 tuần.


