Số người chết do chụp ảnh 'tự sướng' ngày càng tăng

(VOH) – Nghiên cứu của tiến sĩ Hemank Lamba trường đại học Carnegie Mellon – Mỹ cho thấy, số người chết và bị thương do chụp ảnh tự sướng (Selfie) trên toàn thế giới ngày càng tăng.

Số người chết do chụp ảnh tự sướng ngày càng tăng.

Năm 2014 đã có 15 người chết, năm 2015 tăng lên 35 người và chỉ tính riêng 8 tháng năm 2016 thì có đến 73 người chết do chụp ảnh tự sướng và 127 người bị thương.

Những nước có số người chết do chụp ảnh tự sướng nhiều nhất là Ấn Độ, Pakistan, Nga và Mỹ.

Những nạn nhân này thiệt mạng là do họ lựa chọn những nơi selfie tại triền núi hay trên những tòa nhà cao tầng chỉ để được cư dân mạng chú ý và nhận được nhiều lời khen ngợi.