Số người tị nạn toàn cầu năm 2024 chạm mốc 122 triệu

VOH - Con số này phản ánh sự leo thang của các cuộc xung đột và khủng hoảng nhân đạo trên khắp thế giới.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) vừa công bố con số gây lo ngại: số lượng người tị nạn trên toàn cầu năm 2024 đã vượt mốc 122 triệu, cao hơn đáng kể so với 117,4 triệu người của năm 2023.

Theo ông Peter Ruhenstroth-Bauer, Giám đốc phụ trách quốc gia của UNHCR tại Đức, đây là tín hiệu đáng báo động. Ông nhấn mạnh rằng dòng người tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn đang ngày càng gia tăng và kêu gọi cộng đồng quốc tế phải khẩn trương tăng cường bảo vệ cũng như tạo cơ hội cho những người tị nạn.

Nguoi ty nan
Người tị nạn Cộng hòa Congo tại Bundibugyo, Uganda - Ảnh: THX

Báo cáo của UNHCR chỉ ra nguyên nhân chính khiến số người tị nạn tăng cao trong năm qua là cuộc xung đột nghiêm trọng tại Sudan. Từ tháng 4/2023, khi bạo lực bùng phát, hơn 11,8 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa để tránh nguy hiểm. Sudan trở thành tâm điểm của một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, tình trạng bất ổn tại Cộng hòa Dân chủ Congo và một số khu vực khác cũng đóng góp vào sự gia tăng số lượng người tị nạn. Những cuộc xung đột này không chỉ khiến hàng triệu người mất nhà cửa mà còn đẩy hệ thống nhân đạo toàn cầu vào tình trạng quá tải.

Ngoài ra, khu vực Trung Đông cũng ghi nhận sự gia tăng đáng kể về số người di dời bắt buộc. Hơn 1,7 triệu người đã phải lánh nạn do xung đột leo thang ở Dải Gaza và Liban trong năm 2024. Những cuộc khủng hoảng này tiếp tục làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và các nhu yếu phẩm cơ bản tại các trại tị nạn.

UNHCR kêu gọi các quốc gia trên toàn thế giới phải hành động khẩn cấp để ứng phó với tình trạng này. Bên cạnh việc cung cấp viện trợ nhân đạo, cần có các giải pháp bền vững để giải quyết gốc rễ của các cuộc xung đột và khủng hoảng nhân đạo.

Ông Ruhenstroth-Bauer nhấn mạnh rằng những người tị nạn không chỉ cần được bảo vệ, mà còn cần được trao cơ hội để tái xây dựng cuộc sống. Điều này bao gồm việc mở rộng các chương trình định cư, cải thiện điều kiện sống trong các trại tị nạn và thúc đẩy hòa bình tại các khu vực xảy ra xung đột.

Mốc 122 triệu người tị nạn không chỉ là con số, mà còn là câu chuyện của hàng triệu cuộc đời bị tàn phá bởi chiến tranh và bất ổn. Đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng cộng đồng quốc tế phải chung tay hành động để giảm bớt gánh nặng và tạo ra một tương lai an toàn hơn cho những người đang phải sống trong cảnh tha hương.

Trong khi các cơ quan cứu trợ tiếp tục nỗ lực không ngừng, câu hỏi lớn vẫn đặt ra: liệu thế giới có thể tìm ra giải pháp lâu dài để chấm dứt các cuộc xung đột và ngăn chặn khủng hoảng nhân đạo trong tương lai? Con số 122 triệu người tị nạn là hồi chuông cảnh tỉnh, thúc đẩy các quốc gia cần hành động nhanh chóng, quyết liệt và toàn diện hơn bao giờ hết.

Bình luận