Động thái này được kỳ vọng sẽ mở đường cho các hoạt động viện trợ nhân đạo khẩn cấp đến khu vực đang bị xung đột tàn phá, nơi có khoảng 1,5 triệu người đang rất cần sự giúp đỡ.
Quyết định này được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres và Tướng Abdel-Fattah Al-Burhan, Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Chuyển tiếp (TSC) kiêm Tổng Tư lệnh SAF.
Tuy nhiên, câu hỏi lớn hiện tại là liệu lực lượng bán quân sự đối địch – Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) – có đồng thuận và tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn hay không. Tổng thư ký Guterres cho biết LHQ đang nỗ lực liên lạc với cả hai bên để thúc đẩy lệnh ngừng bắn, nhấn mạnh tình hình tại El Fasher đang hết sức căng thẳng.
Nếu lệnh ngừng bắn được cả hai bên tuân thủ, nó sẽ cho phép các cơ quan nhân đạo phân phối một lượng lớn hàng viện trợ cho khoảng 1,5 triệu người, phần lớn là dân tị nạn trong nước. Đây là một hy vọng lớn cho những người dân đang mắc kẹt trong vòng xoáy bạo lực và thiếu thốn.
Chỉ vài giờ sau cuộc điện đàm nói trên, một diễn biến đáng báo động đã xảy ra. RSF đã pháo kích vào các khu dân cư đông đúc tại El Fasher, khiến ít nhất 13 dân thường thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em, và làm 21 người khác bị thương. Theo tổ chức phi chính phủ “Mạng lưới bác sỹ Sudan,” RSF cố ý nhắm vào các khu vực đông dân cư bất chấp lời kêu gọi ngừng bắn và dỡ bỏ phong tỏa nhân đạo. Tình hình càng trở nên nghiêm trọng khi bệnh viện trung tâm thành phố hiện đang thiếu nghiêm trọng vật tư y tế.
El Fasher là thành phố cuối cùng ở Darfur vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của quân đội Sudan. RSF đã tìm cách giành quyền kiểm soát thành phố này trong suốt một năm qua bằng cách liên tục tấn công quân sự và bao vây hai trại tị nạn lớn ở vùng ven, nơi đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng.
Xung đột tại Sudan bùng phát từ tháng 4/2023 giữa quân đội và RSF. Cuộc giao tranh tàn khốc này đã khiến hơn 20.000 người thiệt mạng và khoảng 14 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có ít nhất 61.800 trẻ em, theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).
Việc quân đội Sudan chấp nhận ngừng bắn nhân đạo là một tín hiệu tích cực, song sự tuân thủ từ RSF và khả năng tiếp cận viện trợ thực sự vẫn là những thách thức lớn đối với nỗ lực cứu trợ nhân đạo tại quốc gia Đông Phi này.


