Tajikistan bắt giữ 9 người tình nghi liên quan tới vụ tấn công phòng hòa nhạc ở Moscow

VOH - Theo Reuters, Tajikistan trong tuần này đã bắt giữ 9 người tình nghi có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Moscow, Nga vào tối thứ sáu tuần trước.

Ngày 29/3, Reuters dẫn một nguồn tin an ninh Tajikistan cho biết, Ủy ban An ninh quốc gia của nước này ngày 25/3 đã bắt giữ 9 người tại thành phố Vakhdat và các nghi phạm đang bị giam giữ ở thủ đô Dushanbe. Nguồn tin từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc.

nga
Người dân xếp hàng đặt hoa tại đài tưởng niệm tạm thời dành cho các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố ở bên ngoài Tòa thị chính Crocus thuộc vùng Moscow, Nga ngày 24/3 - Ảnh: Reuters

Trước đó, sau ngày xảy ra vụ khủng bố, cả 4 tay súng trực tiếp gây ra vụ thảm sát đẫm máu ở trung tâm hòa nhạc Crocus City Hall, tây bắc Moscow tối 22/3 đều đã bị bắt. 4 người này là công dân Tajikistan bị bắt giữ cùng 7 nghi phạm khác - một vài trong số đó cũng mang quốc tịch Tajikistan.

Theo Reuters, Tajikistan, một nước thành viên trong khối an ninh do Nga đứng đầu và cũng là nơi đặt căn cứ quân sự của Nga, đã vây bắt gia đình của các tay súng bị buộc tội để các nhà điều tra của Moscow có thể thẩm vấn tại Dushanbe.

Tajikistan có khoảng 10 triệu dân, chủ yếu là người Hồi giáo. Nền kinh tế của quốc gia Trung Á này đã bị cuộc nội chiến hồi những năm 1990 tàn phá và hiện phụ thuộc rất nhiều vào nguồn kiều hối từ những lao động nhập cư làm việc ở Nga.

Nhóm Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISIS-K), một chi nhánh tại Afghanistan của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ khủng bố ở Moscow. Giới chức Mỹ cũng tuyên bố có thông tin tình báo xác nhận ISIS-K đứng sau sự vụ.

Tuy nhiên, các nhà điều tra Nga hôm 28/3 thông báo đã phát hiện bằng chứng cho thấy các tay súng khủng bố có liên quan đến "những kẻ theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine”. Washington ngay lập tức bác bỏ thông tin này, đồng thời cáo buộc đây là luận điệu “tuyên truyền vô căn cứ”. Kiev cũng phủ nhận có bất kỳ liên quan nào đến vụ khủng bố ở Moscow.

Theo các báo cáo cập nhật chính thức, ít nhất 143 người đã thiệt mạng và hơn 180 nạn nhân khác bị thương trong vụ tấn công khủng bố ở Crocus City Hall.

Nhà chức trách Nga cho biết, 95 người vẫn được cho là mất tích trong vụ khủng bố kinh hoàng này. 

Ủy ban điều tra Liên bang Nga hôm 28/3 thông báo đã bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho những kẻ tấn công phòng hòa nhạc hôm 22/3.