Tân Thủ tướng Đức kêu gọi châu âu tăng ngân sách quốc phòng để hỗ trợ Ukraine

ĐỨC - Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Đức, ông Friedrich Merz đã kêu gọi các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) tăng chi tiêu quốc phòng.

Ông nhấn mạnh đây là điều kiện cần thiết để khắc phục thiếu hụt năng lực quân sự và duy trì hỗ trợ lâu dài cho Ukraine.

Tuyên bố được ông Merz đưa ra ngày 7/5 trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris. Hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tái khởi động quan hệ Pháp - Đức nhằm tạo động lực mới cho châu Âu giữa bối cảnh khủng hoảng địa chính trị kéo dài.

“Chúng ta chỉ có thể hỗ trợ Ukraine một cách hiệu quả nếu từng quốc gia EU cùng tăng cường khả năng quốc phòng,” ông Merz nói.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz - Ảnh AFP
Thủ tướng Đức Friedrich Merz - Ảnh: AFP

Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp với Pháp và Anh trong các nỗ lực ngoại giao, bao gồm cả thảo luận về năng lực răn đe hạt nhân của châu Âu.

Tổng thống Macron tái khẳng định sự ủng hộ không đổi dành cho Ukraine, đồng thời đặt câu hỏi liệu Nga có sẵn sàng cho một lệnh ngừng bắn kéo dài đủ để mở đường cho hòa bình hay không.

Thủ tướng Merz cho rằng, dù châu Âu đang nỗ lực tự cường hơn trong vấn đề quốc phòng, nhưng vai trò của Mỹ vẫn không thể thay thế. “Không thể có một nền hòa bình thực sự nếu thiếu sự tham gia của Hoa Kỳ,” ông nói.

Ông Merz, một chính trị gia bảo thủ và cựu nghị sĩ Nghị viện châu Âu, cam kết sẽ là một “thủ tướng châu Âu”, đồng thời thúc đẩy khôi phục quan hệ kinh tế xuyên Đại Tây Dương, đặc biệt trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gần đây tuyên bố áp thuế lớn với hàng hóa EU.

Chuyến thăm Pháp là điểm dừng chân đầu tiên trong lịch trình công du châu Âu của ông Merz, trước khi ông tới Ba Lan vào cuối ngày nhằm củng cố quan hệ với các đồng minh chiến lược của Berlin. Theo truyền thống, các thủ tướng Đức mới nhậm chức thường ưu tiên thăm các nước láng giềng lớn ở cả phía tây và phía đông như một thông điệp đoàn kết khu vực.

Ông Friedrich Merz chính thức nhậm chức Thủ tướng Đức ngày 6/5, trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với áp lực tăng cường phòng thủ trước chiến sự ở Ukraine và lo ngại về cam kết an ninh của Mỹ dưới thời ông Trump.

Bình luận