Đoạn video do DRDO công bố cho thấy một vụ nổ dưới nước với lượng thuốc nổ hạn chế, chứng minh tính hiệu quả và độ chính xác cao của vũ khí này.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận MIGM là loại thủy lôi tiên tiến, được phát triển nhờ sự phối hợp giữa Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ Hải quân tại Visakhapatnam cùng các đơn vị khác thuộc DRDO, như Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Vật liệu Năng lượng Cao ở Pune và Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Đạn đạo Đầu cuối ở Chandigarh.
Loại thủy lôi mới này được thiết kế nhằm tăng cường khả năng tác chiến dưới nước của Hải quân Ấn Độ, đặc biệt là trong việc phát hiện và tiêu diệt các loại tàu ngầm và tàu tàng hình hiện đại – vốn là những thách thức lớn trong môi trường hải chiến hiện nay.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đánh giá cao thành tựu này và khẳng định MIGM sẽ là bước tiến quan trọng giúp tăng cường sức mạnh răn đe và năng lực phòng thủ biển của quốc gia.
Chủ tịch DRDO, Tiến sỹ Samir V. Kamat, tuyên bố MIGM đã sẵn sàng để được đưa vào biên chế trong Hải quân Ấn Độ.