Theo hãng tin AP, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận tàu chở dầu đầu tiên đã khởi hành để cung cấp cho khách hàng Mỹ. Các chuyến giao hàng thường xuyên sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới.
Thỏa thuận nhập khẩu dầu diesel được Tổng thống Trump đưa ra nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu trong nước trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, động thái này vấp phải sự chỉ trích gay gắt từ cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ tại Mỹ.
Nhiều nghị sĩ cho rằng thỏa thuận vi phạm luật pháp Mỹ và làm suy yếu lập trường của Washington đối với Moscow. Tại Ukraine, thỏa thuận gây ra lo ngại lớn khi Kiev đang kêu gọi siết chặt cấm vận kinh tế nhằm cắt giảm nguồn thu cho chiến dịch quân sự của Nga.
Theo dữ liệu từ Công ty LSEG, tàu Agioi Fanendes treo cờ Malta đã nhận 40.000 tấn dầu diesel hàm lượng lưu huỳnh cực thấp tại cảng Primorsk ngày 22/10. Lô hàng tương đương khoảng 300.000 thùng dầu.
Con số này chỉ chiếm khoảng 7% lượng dầu diesel Mỹ tiêu thụ mỗi ngày, vốn lên tới gần 4 triệu thùng. Tổng thống Trump cho biết thỏa thuận sẽ mang thêm hàng triệu tấn dầu diesel từ Nga vào Mỹ trong những tháng tới.
Dù vậy, các chuyên gia năng lượng nhận định thỏa thuận khó tạo ra tác động đáng kể đến giá nhiên liệu đang ở mức cao tại Mỹ.
























