Tàu chở người di cư bị lật ở vùng biển Ai Cập, 29 người thiệt mạng

(VOH) - Một chiếc tàu chở rất đông những người di cư đã bị lật ở ngoài khơi vùng biển Ai Cập vào ngày 21/9 khiến ít nhất 29 người thiệt mạng, hơn 150 người được cứu. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người có thể còn sống sót.

Những người di cư được cứu sau khi tàu chở họ gặp nạn trên biển trong hành trình vượt biên sang châu Âu. (Ảnh minh họa: AP)

Thông tin từ Bộ Y tế Ai Cập cho biết, vụ việc xảy ra tại khu vực bờ biển thành phố cảng Rosetta của Ai Cập ở Địa Trung Hải. Ngoài 29 người thiệt mạng còn có 5 người bị thương.

Hãng tin Reuters cho hay, trong số những nạn nhân thiệt mạng có 18 người đàn ông, 10 phụ nữ và 1 trẻ em.

Một quan chức cấp cao của tỉnh Beheira cho biết, theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do tàu chở quá tải, con tàu đã bị nghiêng khiến nhiều người rơi xuống nước.

Tin cho hay, lực lượng cứu hộ đã cứu được khoảng 150 người nhưng con số thương vong cụ thể vẫn chưa rõ. Trước đó có tin cho rằng có khoảng 600 người trên tàu lúc gặp nạn.

Bộ Y tế Ai Cập cho biết các bệnh viện đang sẵn sàng để tiếp nhận các nạn nhân.

Hiện vẫn chưa rõ nơi đến của con tàu này nhưng các giới chức cho rằng tàu đang chuẩn bị hướng đến Italia.