Tàu hỏa chở hóa chất bị đánh bom tại miền trung Syria

(VOH) – Bộ Giao thông Syria cho biết một đoàn tàu hỏa chở phosphate đã bị trật bánh và bốc cháy hôm 21/7 sau khi đi qua khu vực có gài bom.

Chất nổ được các phiến quân cài tại đoạn đường ray thuộc khu vực miền trung Syria.

Đoàn tàu do chính phủ quản lý này đang vận chuyển phosphate từ mỏ tại Khunayfis ở Homs. Bộ Giao thông ngay sau khi xảy ra sự cố đã điều đội kỹ thuật đến sửa chữa và khôi phục lưu thông.

Một đợt tấn công vào căn cứ của phiến quân tại Homs ở Syria năm 2013. Ảnh: AP

Vào tuần trước, các chiến binh cũng nhằm vào một đường ống dẫn gas tại tỉnh Homs.

Hầu hết lượng phosphate từ Homs đều thuộc sở hữu của một công ty Nga có ký kết với chính quyền Syria, sau khi các mỏ này được giải phóng khỏi tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS vào năm 2017.

Trước chiến tranh, Syria là một trong những nhà xuất khẩu phosphate hàng đầu thế giới. Phiến quân IS nắm giữ lãnh thổ ở trung tâm Homs và giành quyền kiểm soát các mỏ phốt phát vào năm 2015.