Ngay sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz – tuyến vận tải năng lượng chiến lược bậc nhất thế giới bắt đầu khởi sắc trở lại.
Ngày 18/6, ba siêu tàu chở dầu treo cờ Saudi Arabia, mang theo khoảng 6 triệu thùng dầu thô, đã đi qua eo biển này chỉ ít giờ sau khi biên bản ghi nhớ giữa hai bên được ký kết. Động thái này được xem là tín hiệu rõ nét cho thấy tuyến vận tải từng bị gián đoạn vì chiến sự đang dần nối lại.
Theo các dữ liệu hàng hải, ít nhất 10 tàu thương mại đã di chuyển qua Hormuz trong ngày 18/6, cùng nhiều tàu khác đang tiếp cận khu vực. Một số tàu từng tắt tín hiệu định vị để tránh rủi ro cũng đã kích hoạt trở lại, chuẩn bị tiếp tục hành trình.
Ngày 18/6, đánh dấu thời điểm bắt đầu giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày giữa Mỹ và Iran sau khi hai bên ký biên bản ghi nhớ.
Thỏa thuận mới yêu cầu mở cửa ngay eo biển Hormuz và chấm dứt phong tỏa các cảng Iran, đồng thời khởi động giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày để hướng tới một thỏa thuận cuối cùng.
Dù lưu lượng tàu hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trung bình trước xung đột, tuy vậy, đây vẫn là bước chuyển quan trọng giúp giảm áp lực lên thị trường năng lượng toàn cầu.
Cùng với diễn biến này, giá dầu Brent đã giảm thêm 2%, xuống dưới mốc 78 USD/thùng, phản ánh kỳ vọng nguồn cung sẽ sớm ổn định trở lại.