Theo thông báo từ Bộ Quyền lợi người tiêu dùng Tây Ban Nha, phần lớn các tin đăng bị gỡ không cung cấp số giấy phép theo quy định, trong khi một số khác không nêu rõ chủ sở hữu là cá nhân hay tổ chức.
Bộ trưởng Bộ Quyền lợi người tiêu dùng, ông Pablo Bustinduy cho biết, mục tiêu của ông là chấm dứt tình trạng “thiếu kiểm soát” và “bất hợp pháp” trong lĩnh vực cho thuê nhà nghỉ dưỡng.
Theo ông Bustinduy, Tòa án Tối cao Madrid đã ủng hộ yêu cầu gỡ bỏ khoảng 5.800 tin đăng trong danh sách trên.

Loài hình cho thuê nhà nghỉ dưỡng đang làm gia tăng tình trạng du lịch quá mức ở Tây Ban Nha. - Ảnh: Reuters.
Phát ngôn viên của nền tảng Airbnb cho biết, công ty sẽ kháng cáo quyết định này, đồng thời cho rằng Bộ không có thẩm quyền đưa ra phán quyết đối với các dịch vụ cho thuê ngắn hạn và đã không đưa ra được danh sách căn cứ theo bằng chứng về các cơ sở vi phạm.
Theo Airbnb, một số tin đăng trong danh sách trên thực chất là cho thuê theo mùa và không phục vụ mục đích du lịch.
Chính phủ Tây Ban Nha cùng nhiều hội đồng thành phố và chính quyền khu vực đang triển khai chiến dịch siết chặt hoạt động cho thuê nhà nghỉ dưỡng thông qua các nền tảng như Airbnb và Booking.com.
Nhiều người dân Tây Ban Nha cho rằng, loại hình cho thuê này đang làm gia tăng tình trạng du lịch quá mức, giảm nguồn cung nhà ở và khiến việc thuê nhà trở nên ngoài tầm với đối với người dân địa phương.
Nhà ở đã trở thành một vấn đề lớn tại Tây Ban Nha, đặc biệt khi hoạt động xây dựng không theo kịp nhu cầu kể từ sau khi bong bóng bất động sản vỡ hơn 15 năm trước.
Theo số liệu chính thức, tính đến tháng 11/2024, Tây Ban Nha có khoảng 321.000 căn nhà được cấp phép cho thuê nhà nghỉ dưỡng, tăng 15% so với năm 2020. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều do nhiều cơ sở hoạt động không giấy phép.
Bộ Quyền lợi người tiêu dùng đã mở cuộc điều tra đối với Airbnb từ tháng 12/2024. Đến tháng 1 năm nay, Thủ tướng Pedro Sanchez công bố kế hoạch tăng thuế đối với thu nhập từ hoạt động cho thuê nhà nghỉ dưỡng thông qua các nền tảng trực tuyến.
Vào tháng 06/2024, Thị trưởng Barcelona, ông Jaume Collboni, đã thực hiện động thái cứng rắn nhất từ trước đến nay, khi ra lệnh cấm hoàn toàn hình thức cho thuê nhà nghỉ dưỡng tại thành phố này kể từ năm 2028.
Một số quốc gia châu Âu khác như Croatia và Ý cũng đã hành động để kiềm chế sự phát triển quá mức của hoạt động cho thuê nhà nghỉ dưỡng.