Tây Ban Nha xác nhận rằng, hai con heo rừng được tìm thấy đã chết trong công viên Collserola, cách Barcelona 21 km, đã có kết quả xét nghiệm dương tính với dịch bệnh, dẫn đến việc thiết lập vùng cách ly 6 km xung quanh khu vực bị ảnh hưởng ở Bellaterra.
Các nhà chức trách hiện đang phân tích thêm các trường hợp nghi ngờ trong khu vực và dự kiến sẽ phát hiện thêm các trường hợp dương tính với dịch bệnh.
Bộ trưởng Nông nghiệp Catalonia Oscar Ordeig cho biết, nguyên nhân khả dĩ nhất... là có thể do heo rừng đã ăn thịt nguội, bánh sandwich, thực phẩm bị nhiễm bẩn bị vứt vào thùng rác.
Mặc dù không gây hại cho con người, nhưng bệnh dịch tả heo châu Phi lây lan nhanh chóng ở heo và heo rừng, gây ra rủi ro kinh tế đáng kể cho Tây Ban Nha, một trong những nước xuất khẩu thịt heo lớn nhất thế giới.
Khu vực bị nhiễm bệnh nằm gần đường cao tốc AP-7, một tuyến đường giao thông chính nối Tây Ban Nha và Pháp. Ông Ordeig cho biết, việc không phát hiện heo rừng nhiễm bệnh ở những nơi khác tại Catalonia và Pháp cho thấy, có thể con người đã vận chuyển thực phẩm bị nhiễm virus vào khu vực này.
Những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh đã được tăng cường vào ngày 30/11, với 300 cảnh sát Catalan và các đặc vụ nông thôn được triển khai, tiếp theo là sự hỗ trợ của 117 thành viên của đơn vị khẩn cấp quân sự UME của Tây Ban Nha vào ngày 1/12.
Bộ trưởng Nông nghiệp Tây Ban Nha Luis Planas cho biết, khoảng một phần ba giấy chứng nhận xuất khẩu thịt heo của nước này đã bị chặn do dịch bệnh, dù cho đến nay chưa có trang trại nào bị ảnh hưởng.
Các trang trại heo trong bán kính 20 km tính từ điểm lây nhiễm ban đầu đang phải đối mặt với các hạn chế về hoạt động và bán hàng.

