Tên lửa đẩy Gravity-1 do công ty ORIENSPACE phát triển đã được phóng thành công từ vùng biển Hoa Đông, đưa 9 vệ tinh cùng một tải trọng thử nghiệm vào quỹ đạo định sẵn. Đây là lần đầu tiên một tên lửa thương mại tư nhân của Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ phóng từ vùng biển xa, đánh dấu bước tiến mới trong năng lực phóng không gian trên biển của nước này.
Theo Global Times, tên lửa cất cánh lúc 10h54 (giờ địa phương) vào ngày 22/7 từ tàu phóng thuộc Cảng Hàng không Vũ trụ Phương Đông ở Hải Dương, thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông. Đây hiện là căn cứ phóng thương mại trên biển duy nhất của Trung Quốc, đồng thời cũng là nơi Gravity-1 được lắp ráp trước khi thực hiện nhiệm vụ.
Hoạt động phóng được Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên chỉ đạo. Đây là lần thứ ba Gravity-1 được phóng trên biển nhưng là lần đầu tiên phương tiện này thực hiện nhiệm vụ tại khu vực biển xa.
Theo đơn vị phát triển, mục tiêu chính của nhiệm vụ là đánh giá khả năng vận hành của Gravity-1 trong điều kiện ngoài khơi, đồng thời kiểm chứng độ tin cậy của cấu hình tên lửa sử dụng các động cơ đẩy nhiên liệu rắn khi hoạt động trên biển.
Các kỹ sư cũng đánh giá khả năng duy trì trạng thái sẵn sàng phóng của tên lửa trong thời gian dài trước khi cất cánh - yếu tố được xem là rất quan trọng đối với các nhiệm vụ triển khai từ vùng biển xa.
Gravity-1 hiện là tên lửa đẩy hạng trung đầu tiên trên thế giới sử dụng toàn bộ các tầng đẩy phụ chạy bằng nhiên liệu rắn. Phương tiện cao khoảng 30 m, nặng 405 tấn, tạo lực đẩy khi cất cánh khoảng 600 tấn. Tên lửa có khả năng đưa 6,5 tấn tải trọng lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp hoặc 4,2 tấn lên quỹ đạo đồng bộ Mặt Trời ở độ cao khoảng 500 km.
Tải trọng của nhiệm vụ gồm 9 vệ tinh mang tên Dongpo-13, Dongpo-14, Dongpo-17 đến Dongpo-20, Xiguang-2 01, Tianyi-49 và Lilac-3.
Trong đó, sáu vệ tinh dòng Dongpo gồm hai vệ tinh quang học và bốn vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp (SAR). Sau khi đi vào hoạt động, chúng sẽ kết hợp với bốn vệ tinh Dongpo đã được triển khai trước đó để hình thành một chòm vệ tinh hoàn chỉnh, giúp nâng cao hiệu quả thu thập dữ liệu và mở rộng phạm vi quan sát phục vụ đo đạc bản đồ, ứng phó thiên tai, nông nghiệp, lâm nghiệp và quản lý tài nguyên nước tại khu vực Tây Nam Trung Quốc.
Hai vệ tinh Xiguang-2 01 và Tianyi-49 được thiết kế nhằm kết hợp trí tuệ nhân tạo với công nghệ không gian thương mại và viễn thám định lượng, cung cấp dịch vụ quan sát Trái Đất cho các lĩnh vực như thăm dò khoáng sản, nông nghiệp, lâm nghiệp, giám sát môi trường và quy hoạch đô thị.
Đáng chú ý, Xiguang-2 01 là vệ tinh tính toán AI đầu tiên của doanh nghiệp Xiopm SPACE, tích hợp công nghệ viễn thám siêu phổ với khả năng xử lý dữ liệu thông minh ngay trên quỹ đạo. Thay vì truyền toàn bộ dữ liệu về các trạm mặt đất để phân tích như phương thức truyền thống, vệ tinh có thể tự thu thập, xử lý và đưa ra quyết định trực tiếp trong không gian, giúp rút ngắn đáng kể thời gian phản hồi.
Trong khi đó, vệ tinh Lilac-3 sẽ thực hiện các thử nghiệm công nghệ trên quỹ đạo đối với nền tảng vệ tinh siêu mỏng tích hợp chức năng kết cấu và điều khiển nhiệt, cùng các công nghệ điều khiển tư thế thế hệ mới.
Ngoài việc đưa các vệ tinh vào quỹ đạo, nhiệm vụ còn được xem là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống phóng trên biển tại nhiều khu vực ven bờ của Trung Quốc.
Kết quả thử nghiệm góp phần xác nhận khả năng hỗ trợ các hoạt động phóng tên lửa đường dài xuyên vùng biển, đồng thời nâng cao tính linh hoạt trong việc lựa chọn địa điểm phóng trên phạm vi toàn quốc, tùy theo yêu cầu của từng nhà phát triển tên lửa và từng nhiệm vụ cụ thể. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo thêm lợi thế cho ngành hàng không vũ trụ thương mại của Trung Quốc trong các chương trình phóng vệ tinh thời gian tới.
(Nguồn: TTXVN)

