Theo CNN, một số đồng minh của Mỹ tại vùng Vịnh đang dần cạn tên lửa đánh chặn dùng để đối phó các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran. Dù chưa ở mức khủng hoảng, các nước này được cho là cần thêm vũ khí từ Mỹ trong thời gian sớm.
Các chuyên gia nhận định cuộc xung đột hiện nay phần lớn là “cuộc chiến về số lượng”. Mỹ và Israel phải tính toán lượng tên lửa đánh chặn cần thiết để đối phó với các đợt tấn công, đồng thời tìm cách phá hủy kho tên lửa, bệ phóng và cơ sở hạ tầng quân sự của Iran.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Iran ước tính có thể sản xuất hơn 100 tên lửa mỗi tháng, trong khi số tên lửa đánh chặn được sản xuất ít hơn nhiều. Điều này khiến khả năng duy trì phòng thủ lâu dài trở thành thách thức.
Trước đó, trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran vào tháng 6-2025, Mỹ đã sử dụng khoảng một phần tư kho tên lửa đánh chặn THAAD. Tốc độ tiêu hao hiện được cho là cao hơn khả năng sản xuất.
Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ lo ngại về việc cạn kho vũ khí, khẳng định lượng dự trữ vẫn ở mức cao và các công ty quốc phòng đang tăng tốc sản xuất.
Tuy vậy, một số chuyên gia cho rằng các nước vùng Vịnh có thể phải thay đổi chiến thuật, chỉ ưu tiên đánh chặn các mục tiêu nguy hiểm nhất do chi phí đánh chặn thường cao hơn nhiều so với chi phí sản xuất máy bay không người lái hoặc tên lửa của đối phương.
Theo giới phân tích, số lượng tên lửa, bệ phóng và tên lửa đánh chặn sẽ là yếu tố quan trọng quyết định thời gian và cường độ của cuộc xung đột.
