Theo Cục Khí tượng Thái Lan, bão Kajiki hình thành từ vùng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, với sức gió tối đa 55 km/h, di chuyển hướng tây tốc độ 30 km/h. Trong hai ngày đầu tuần, bão được dự báo mạnh lên khi đổ bộ vào Việt Nam và Lào, gây mưa to đến rất to tại nhiều khu vực Thái Lan, gồm miền Bắc, Đông Bắc, miền Đông, phía tây miền Nam và vùng đồng bằng miền Trung, bao gồm cả Bangkok và các vùng phụ cận.
Người dân sống ở vùng trũng, chân núi hoặc gần sông suối được khuyến cáo nâng cao cảnh giác trước nguy cơ lũ quét và dòng chảy xiết từ rừng.
Biển Andaman dự kiến có gió mạnh, sóng cao 2 – 3 m; các tàu thuyền nhỏ được yêu cầu không ra khơi. Tại tỉnh Phichit (miền Bắc Thái Lan), sông Yom đã vỡ bờ hôm 22/8 do lượng nước lớn đổ về từ các tỉnh Sukhothai, Phitsanulok và Kamphaeng Phet, khiến hàng trăm ngôi nhà bị ngập sâu tới 2 m. Chính quyền địa phương đã cử lực lượng khẩn cấp đến hiện trường, phân phát hàng cứu trợ và theo dõi mực nước liên tục 24/7.
Tại Phuket (miền Nam), mưa lớn kết hợp thủy triều cao đã gây ngập sâu ở nhiều khu vực sáng 22/8, ảnh hưởng đến giao thông và hoạt động kinh doanh tại các điểm du lịch. Chính quyền địa phương cảnh báo tình trạng ngập úng sẽ tiếp diễn những ngày tới khi lượng mưa có thể đạt tới 90 mm trong vòng 24 giờ. Phuket hiện đang trong diện cảnh báo vàng, yêu cầu người dân chủ động phòng tránh.
Nhà chức trách Thái Lan đồng thời yêu cầu các địa phương trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão triển khai phương án ứng phó khẩn cấp, sơ tán dân khỏi vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập lụt, đồng thời tăng cường trực ban theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó.


