Đây là lần gia hạn thứ hai và cũng là lần cuối cùng được phép trong vụ việc bà Paetongtarn bị cáo buộc vi phạm đạo đức liên quan đến xử lý tranh chấp biên giới.
Trước đó, Tòa án đã gia hạn đợt đầu thêm 2 tuần, ấn định thời hạn cũ là ngày 31/7. Tuy nhiên, bà Paetongtarn tiếp tục chưa nộp đơn bào chữa, dẫn đến việc tòa cho phép kéo dài thêm 4 ngày. Tòa khẳng định, nếu sau ngày 4/8 vẫn không nhận được đơn, vụ án sẽ được đưa ra xét xử theo đúng tiến độ, bất kể sự có mặt hay ý kiến bào chữa từ phía bà Paetongtarn.
Bà Paetongtarn, con gái cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, hiện đang giữ chức Bộ trưởng Văn hóa. Bà bị đình chỉ chức vụ Thủ tướng từ ngày 1/7 sau khi một nhóm thượng nghị sĩ gửi đơn khiếu nại lên Tòa án Hiến pháp. Nội dung đơn cáo buộc bà có hành vi vi phạm tiêu chuẩn đạo đức đối với người giữ chức vụ cao cấp của chính phủ.
Cụ thể, nhóm thượng nghị sĩ cho rằng bà Paetongtarn đã có phát biểu chưa phù hợp trong một cuộc điện đàm với cựu Thủ tướng Campuchia – ông Samdech Techo Hun Sen – liên quan đến căng thẳng tại khu vực biên giới giữa hai nước. Họ cho rằng phát ngôn này có thể làm tổn hại đến lợi ích quốc gia và vượt quá thẩm quyền của người đứng đầu chính phủ, từ đó cấu thành hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng theo quy định hiện hành.
Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn tại Thái Lan, bởi bà Paetongtarn là nhân vật chủ chốt trong Đảng Pheu Thai, vốn đang cầm quyền. Bà lên nắm quyền Thủ tướng vào tháng 8 năm ngoái sau khi người tiền nhiệm – ông Srettha Thavisin – bị phế truất vì bổ nhiệm một cá nhân từng có tiền án vào vị trí bộ trưởng, cũng với cáo buộc vi phạm đạo đức.
Hiện chưa rõ nội dung cụ thể trong bản bào chữa mà phía bà Paetongtarn dự kiến nộp, nhưng các cố vấn pháp lý của bà cho biết sẽ phản bác mạnh mẽ cáo buộc cho rằng bà can thiệp không đúng vai trò trong chính sách đối ngoại. Đồng thời, phía bà cũng nhấn mạnh đây là động thái mang tính chính trị, nhằm làm suy yếu vai trò của chính phủ hiện tại.
Trong khi đó, Tòa án Hiến pháp cho biết sẽ tiếp tục tiến trình xét xử độc lập, công khai và theo đúng trình tự pháp luật. Nếu bị kết luận vi phạm đạo đức nghiêm trọng, bà Paetongtarn có thể bị phế truất khỏi tất cả các chức vụ trong chính phủ.


