Theo báo Bangkok Post, luật sư của Bệnh viện Plai Phraya, huyện Plai Phraya, tỉnh Krabi, đã nộp đơn tố cáo lên cảnh sát ngày 20/10, cáo buộc người đàn ông này cản trở và xúc phạm nhân viên y tế khi đang thi hành nhiệm vụ.
Danh tính tài xế chưa được công bố. Tuy nhiên, nguồn tin địa phương cho biết người này là nhân viên của Charoen Pokphand Foods (CPF) — tập đoàn hàng đầu Thái Lan trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. Sau vụ việc xảy ra tối 16/10, CPF đã sa thải tài xế.
Đại tá cảnh sát Narong Laksanawimol, Trưởng cảnh sát huyện Plai Phraya, cho biết toàn bộ nhân viên y tế trực đêm 16/10, gồm bác sĩ và điều dưỡng, sẽ được lấy lời khai để làm rõ diễn biến dẫn đến cái chết của bệnh nhân Somkhuan Panich (69 tuổi). Sau đó, tài xế sẽ bị triệu tập để nghe các cáo buộc.
Theo điều tra ban đầu, tối hôm đó, đội ngũ y tế chuẩn bị chuyển ông Somkhuan – người bị nhồi máu cơ tim cấp và suy hô hấp – đến Bệnh viện Krabi ở huyện Muang. Tuy nhiên, chiếc xe bán tải của tài xế đỗ sát ngay phía sau xe cứu thương, chắn lối ra khu cấp cứu, khiến nhân viên không thể mở cửa sau để đưa bệnh nhân lên xe.
Mặc dù được yêu cầu di chuyển ngay lập tức, tài xế do dự, không chịu lái xe đi, làm chậm quá trình cấp cứu. Sau khi được đưa tới bệnh viện, ông Somkhuan được xác nhận đã tử vong, nhưng chưa rõ ông qua đời trên đường đi hay khi đến nơi.
Cô Pattaraporn, con gái nạn nhân, cho biết đã làm việc lại với cảnh sát ngày 20/10 để cung cấp lời khai bổ sung, đồng thời cảm ơn Bệnh viện Plai Phraya vì đã đại diện gia đình khởi kiện.
Cô chia sẻ với báo Thairath rằng tài xế chưa từng liên hệ hay xin lỗi gia đình kể từ sau vụ việc, đồng thời bày tỏ mong muốn công lý được thực thi.
Theo quy định pháp luật Thái Lan, người cản trở xe cứu thương khi đang làm nhiệm vụ có thể bị phạt tối đa 20.000 baht (hơn 613 USD) hoặc 1 năm tù giam cho mỗi tội danh, bao gồm cản trở công vụ và xúc phạm nhân viên y tế.
Vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận Thái Lan, khi nhiều người dân kêu gọi siết chặt các quy định giao thông và tăng chế tài đối với hành vi cản trở xe cấp cứu. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi vô cảm, đe dọa tính mạng người bệnh và cần được xử lý nghiêm khắc để răn đe.
Hiện cảnh sát tỉnh Krabi đang tiếp tục điều tra và hoàn thiện hồ sơ truy tố, đồng thời làm rõ mối liên quan giữa hành vi của tài xế và cái chết của bệnh nhân.


