Thái Lan yêu cầu Iran xin lỗi sau vụ tấn công tàu ở eo biển Hormuz

Bangkok lên án vụ tấn công nhằm vào tàu hàng treo cờ Thái Lan tại eo biển Hormuz và yêu cầu Iran giải thích sự việc. Các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm ba thuyền viên mất tích sau vụ việc.

Thái Lan đã lên án vụ tấn công nhằm vào tàu chở hàng mang cờ nước này tại eo biển Hormuz, đồng thời yêu cầu Iran đưa ra lời xin lỗi và làm rõ sự việc. Giới chức Bangkok đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ 3 thuyền viên được cho là còn mắc kẹt trên con tàu bị hư hại.

Tàu hàng rời Mayuree Naree bị trúng đạn ngày 11/3 khi đang đi qua tuyến hàng hải chiến lược Hormuz và không chở hàng. Trong tổng số 23 thành viên thủy thủ đoàn, 20 người đã được hải quân Oman cứu sau khi rời tàu bằng xuồng cứu sinh.

Chủ tàu Precious Shipping Pcl cho biết 3 thuyền viên mất tích nhiều khả năng đang kẹt trong phòng máy ở phía đuôi tàu, khu vực trúng đạn và bùng phát hỏa hoạn.

Eo biển Hormuz có vị trí địa chiến lược quan trọng ở vùng Vịnh
Eo biển Hormuz có vị trí địa chiến lược quan trọng ở vùng Vịnh

Thông cáo tối ngày 12/3 của Bộ Ngoại giao Thái Lan nêu rõ, trong cuộc gặp Đại sứ Iran tại Thái Lan Nassereddin Heidari cùng ngày, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Sirilak Niyom đã bày tỏ sự phản đối đối với vụ tấn công. Đồng thời, bà yêu cầu chính quyền Iran đưa ra lời xin lỗi, làm rõ vụ việc này và bày tỏ mong muốn những sự việc tương tự không tái diễn.

Đại sứ Nassereddin Heidari cam kết sẽ chuyển ngay lập tức quan điểm phản đối của Thái Lan tới Tehran.

Trước đó trong ngày 12/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan Panidone Pachimsawat cho biết các nhà ngoại giao nước này tại Muscat đang phối hợp với chính quyền Oman để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Bình luận