Hãng tin AP đã công bố West Virginia thuộc về Đảng Cộng hòa, trao cho ông Trump 4 phiếu đại cử tri.

Kentucky, Indiana về tay ông Trump; Vermont thuộc về bà Harris
Hãng tin AP đã công bố chiến thắng của Đảng Cộng hòa tại các bang Indiana và Kentucky, trao cho ông Donald Trump lần lượt 11 và 8 phiếu đại cử tri.

AP cũng xác nhận bang Vermont thuộc về Đảng Dân chủ, mang lại cho bà Kamala Harris 3 phiếu đại cử tri.
Ông Trump dẫn trước bà Harris ở Kentucky, Indiana
Theo AP, kết quả kiểm phiếu ban đầu cho thấy ông Trump đang dẫn trước bà Harris ở bang Kentucky với số phiếu khoảng 81.500 và 35.900. Tại Indiana, ứng viên Cộng hòa dẫn trước đối thủ với chênh lệch hơn 53.000 phiếu.
Bang Kentucky (KY) và Indiana chuyển sang màu hồng khi kết quả kiểm phiếu sơ bộ nghiêng về ông Trump - Ảnh chụp màn hình
Ông Trump lại cáo buộc “gian lận tràn lan” ở Philadelphia, cảnh sát không ghi nhận vấn đề
Chiều 5/11, cựu Tổng thống Donald Trump một lần nữa đưa ra cáo buộc về “gian lận tràn lan” tại Philadelphia, một trong những thành phố đông dân tại bang chiến trường Pennsylvania. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Nhiều người nói về việc GIAN LẬN tràn lan ở Philadelphia. Lực lượng thực thi pháp luật hãy đến đó!!!”
Tuy nhiên, Sở Cảnh sát Philadelphia cho biết họ không nắm được chi tiết về những gì ông Trump đề cập trong bài đăng và không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào đòi hỏi sự can thiệp của cơ quan thực thi pháp luật. Theo các quan chức, hiện không có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc bỏ phiếu ở Philadelphia khiến cảnh sát cần phải vào cuộc.
Những cáo buộc về gian lận bầu cử không phải là điều mới từ phía ông Trump. Trong nhiều năm qua, ông đã liên tục lặp lại các tuyên bố về gian lận bầu cử tại Philadelphia, dù chưa từng đưa ra bằng chứng cụ thể. Gần đây nhất, vào tháng 9 năm nay, ông Trump lại nhắc đến vấn đề này tại một sự kiện ở Pennsylvania, cáo buộc rằng “họ gian lận ở bang này, đặc biệt là ở Philadelphia,” nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.
Là một bang chiến trường quan trọng, Pennsylvania thường thu hút sự chú ý đặc biệt trong các kỳ bầu cử Mỹ. Với số phiếu đại cử tri lớn, bang này thường đóng vai trò quyết định kết quả cuối cùng. Dù vậy, các cơ quan chức năng địa phương và liên bang nhiều lần khẳng định rằng hệ thống bầu cử tại Pennsylvania, bao gồm cả Philadelphia, được giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo tính minh bạch và chính xác.
Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục ở các bang chiến trường
Chỉ còn vài giờ nữa trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa, nhiều bang chiến trường ở Mỹ đã ghi nhận tỉ lệ cử tri đi bầu cao, bất chấp một số đe dọa phá hoại quá trình bầu cử.
Tại Michigan, Tổng thư ký bang Jocelyn Benson cho biết bang này đang chứng kiến tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục. Tính đến thời điểm này, ít nhất 3,3 triệu cử tri tại Michigan đã tham gia bỏ phiếu sớm, đưa bang này trên đà đạt được và có thể vượt qua số lượng cử tri đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020, khi có 5,5 triệu cử tri tham gia. Theo bà Benson, xu hướng bỏ phiếu cao này cho thấy sự quan tâm lớn của cử tri đối với cuộc bầu cử năm nay.
Tại Georgia, Tổng thư ký bang Brad Raffensperger cho biết, tính đến chiều ngày 5-11 (giờ địa phương), khoảng 700.000 cử tri đã bỏ phiếu và bang có khả năng sẽ vượt qua tỉ lệ cử tri đi bầu của năm 2020 nếu xu hướng hiện tại được duy trì. Cuộc bầu cử năm 2020 đã thu hút gần 4 triệu người tham gia bỏ phiếu tại Georgia, nhưng năm nay con số này có thể đạt trên 5,15 triệu.
Sự gia tăng tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại các bang chiến trường như Michigan và Georgia cho thấy sự nhiệt tình của người dân trong việc tham gia vào cuộc bầu cử quan trọng này, dù có một số đe dọa từ bên ngoài. Điều này cũng cho thấy vai trò ngày càng lớn của cử tri trong việc định hình tương lai chính trị của Mỹ.
Georgia cam kết công bố nhanh kết quả bầu cử
Brad Raffensperger, Thư ký bang Georgia, đã lên tiếng về những vụ đe dọa đánh bom khiến một số điểm bỏ phiếu tại bang này phải tạm thời đóng cửa, khẳng định rằng “bang Georgia sẽ không bị khuất phục”.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Raffensperger cho biết một vài điểm bỏ phiếu đã phải sơ tán trong khoảng nửa giờ để xử lý các mối đe dọa, và thời gian bỏ phiếu tại các địa điểm bị ảnh hưởng sẽ được kéo dài để bù vào thời gian gián đoạn.
Ông cũng cho biết các quan sát viên bầu cử có thể kỳ vọng vào việc công bố kết quả nhanh chóng từ Georgia, nơi tất cả các phiếu bầu sớm sẽ phải được tải lên trong vòng một giờ sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa. “Mọi người trên cả nước sẽ thấy điều đó, vì vậy bạn sẽ có cái nhìn rõ ràng về hướng đi của cuộc đua,” Raffensperger nói, đồng thời tự tin rằng toàn bộ kết quả sẽ được công bố “trước khi đêm kết thúc.”
Cam kết của ông Raffensperger nhằm củng cố niềm tin công chúng vào quá trình bầu cử của bang Georgia, đặc biệt khi các mối lo ngại về an ninh bầu cử và khả năng trì hoãn kiểm phiếu đang gia tăng.
Kết quả bầu cử Pennsylvania và Michigan sẽ sớm hơn 2020
Kết quả bầu cử ở hai bang chiến trường quan trọng là Pennsylvania và Michigan dự kiến sẽ được kiểm đếm và công bố nhanh hơn so với cuộc bầu cử năm 2020, theo CNN. Các quan chức tại hai bang này cho biết họ đã triển khai các biện pháp để đảm bảo quá trình kiểm phiếu diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
Thống đốc bang Pennsylvania, ông Josh Shapiro, nhận định rằng lần này quá trình kiểm phiếu sẽ ngắn hơn đáng kể so với năm 2020, khi việc công bố kết quả kéo dài nhiều ngày.
Một trong những yếu tố chính giúp cải thiện tốc độ kiểm phiếu là sự sụt giảm số lượng phiếu bầu qua thư, với khoảng 1 triệu phiếu ít hơn so với thời kỳ đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, Pennsylvania đã thay đổi luật bầu cử, yêu cầu các đội ngũ kiểm phiếu phải làm việc liên tục để đảm bảo tiến độ.
Ông Shapiro bày tỏ sự tự tin rằng kết quả bầu cử của Pennsylvania sẽ được công bố nhanh nhất có thể, giúp giảm bớt thời gian chờ đợi của cử tri và củng cố niềm tin vào tính minh bạch của quá trình bầu cử.
Tại bang Michigan, Tổng thư ký Jocelyn Benson cho biết bang này đang ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bầu cao kỷ lục, một tín hiệu tích cực cho nền dân chủ Mỹ. Dự kiến, quá trình kiểm phiếu tại Michigan sẽ hoàn tất vào tối muộn ngày 5-11 và kết quả có thể được công bố vào giữa trưa 6-11, sớm hơn đáng kể so với năm 2020.
Phó Tổng thống Kamala Harris bất ngờ ghé trụ sở Đảng Dân chủ để động viên vào Ngày Bầu cử
Vào ngày bầu cử, Phó Tổng thống Kamala Harris đã có chuyến thăm bất ngờ đến trụ sở Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ (DNC) tại Washington, DC để cảm ơn các nhân viên và tình nguyện viên đang nỗ lực hỗ trợ chiến dịch tranh cử. Chuyến thăm không báo trước này nhằm tiếp thêm động lực cho đội ngũ Đảng Dân chủ trong thời điểm quan trọng, khi cuộc đua tổng thống đang diễn ra căng thẳng.
Trong lần ghé qua, bà Harris vui vẻ nói: "Tôi quyết định ghé qua một chút!" và ngay sau đó bà đã tham gia vào hoạt động gọi điện vận động cử tri. Bà đã cầm điện thoại từ một tình nguyện viên, tiếp nhận cuộc gọi cuối cùng đến một cử tri tên Alexandria, vui vẻ giới thiệu: “Alexandria, đây là Kamala Harris. Bạn đã bỏ phiếu chưa? Bạn đã rồi, cảm ơn bạn nhiều nhé!”
Phó Tổng thống Kamala Harris ghé trụ sở Đảng Dân chủ để động viên vào Ngày Bầu cửSự có mặt của bà Harris đã làm dấy lên bầu không khí phấn khích tại trụ sở DNC, khi các nhân viên và tình nguyện viên reo hò chào đón. Bà đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đang làm việc không mệt mỏi để khuyến khích cử tri bỏ phiếu và hỗ trợ cuộc tranh cử của Đảng Dân chủ. Theo bà Harris, nỗ lực của họ là yếu tố quan trọng giúp truyền tải thông điệp và thuyết phục cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu.
Ngoài chuyến thăm trực tiếp, bà Harris còn thực hiện một loạt các cuộc gọi trên đài phát thanh tại các bang chiến trường như Pennsylvania, Georgia, và North Carolina trong ngày bầu cử. Đây là các bang then chốt với lượng cử tri đông đảo, và sự xuất hiện của bà trên sóng radio được xem là nỗ lực cuối cùng nhằm khuyến khích thêm nhiều cử tri Đảng Dân chủ đến điểm bỏ phiếu.
Hai điểm bỏ phiếu phải sơ tán vì đe dọa đánh bom
Ngày 5/11, hai điểm bỏ phiếu tại quận Gwinnett, bang Georgia, đã phải tạm thời sơ tán trong khoảng một giờ sau khi cảnh sát nhận được thông báo về mối đe dọa đánh bom, theo CNN.
Sự cố diễn ra trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 đang bước vào giai đoạn quyết định, thu hút hàng triệu cử tri đi bỏ phiếu.
Các viên chức cảnh sát sau đó đã xác nhận không tìm thấy hoạt động đáng ngờ nào tại hiện trường. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, các điểm bỏ phiếu này đã được mở cửa trở lại để người dân tiếp tục thực hiện quyền bầu cử.
Heather May, điều tra viên của Văn phòng Tổng thư ký bang Georgia, cho biết bà hy vọng một đề nghị kéo dài thời gian bỏ phiếu sẽ được trình lên thẩm phán nhằm đảm bảo mọi cử tri có cơ hội bỏ phiếu đầy đủ.
Trước đó, FBI đã cảnh báo về các mối đe dọa đánh bom nhắm vào một số điểm bỏ phiếu trên toàn quốc, nghi có nguồn gốc từ các tên miền email liên quan đến Nga. Tuy nhiên, FBI lưu ý rằng chưa có bằng chứng nào cho thấy các mối đe dọa này đáng tin cậy, và các hoạt động bỏ phiếu vẫn đang diễn ra an toàn ở hầu hết các khu vực.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ kêu gọi bình tĩnh trước kết quả bầu cử
Ngày 5/11, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson kêu gọi người dân giữ bình tĩnh và tránh bị ảnh hưởng bởi thông tin sai lệch trong bối cảnh cuộc bầu cử tổng thống đang diễn ra căng thẳng. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ Hiến pháp và cam kết sẽ thực hiện trách nhiệm chứng nhận kết quả bầu cử, bất kể ai là người chiến thắng.
Phát biểu trước báo giới, ông Johnson cho biết: "Chúng ta có một cuộc bầu cử tự do và công bằng, chúng ta sẽ tuân theo Hiến pháp. Ý tôi là, tôi đã tuyên thệ sẽ bảo vệ Hiến pháp và luôn làm như vậy trong suốt cuộc đời mình." Ông cũng lưu ý rằng đã có quá nhiều "cảm xúc" và "thông tin sai lệch" lan truyền trong cuộc bầu cử này, theo The Hill.
Lời kêu gọi của ông Johnson được đưa ra trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đang diễn ra gay cấn, với tỷ lệ ủng hộ sát nút. Việc kêu gọi bình tĩnh và tuân thủ quy trình pháp lý là cần thiết để đảm bảo tính minh bạch và công bằng của quá trình bầu cử.
Trong thời gian tới, người dân Mỹ được khuyến khích theo dõi thông tin từ các nguồn tin cậy và tránh lan truyền những thông tin chưa được xác minh, nhằm duy trì sự bình tĩnh và đoàn kết trong giai đoạn quan trọng này.
Thanh niên Mỹ bị bắt vì đe dọa tấn công nếu ông Trump thắng cử
Ngày 5/11, Isaac Sissel, 25 tuổi, đã bị bắt tại bang Michigan vì đe dọa tiến hành một cuộc tấn công bạo lực nếu cựu Tổng thống Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Động thái này gây chấn động khi nước Mỹ vẫn chưa nguôi ngoai với những căng thẳng chính trị kéo dài từ kỳ bầu cử trước.
Sissel đã gửi thông điệp đe dọa đến Trung tâm Điều hành các Mối đe dọa Quốc gia (NTOC) của FBI tại West Virginia. Trong nội dung, anh ta viết: “Tôi sẽ thực hiện một cuộc tấn công vào những kẻ theo đạo Thiên chúa bảo thủ bẩn thỉu nếu Trump thắng cử.” Sissel còn tự khai rằng mình sở hữu một khẩu súng AR15 bị đánh cắp và cho biết đã nhắm sẵn một mục tiêu nhưng từ chối tiết lộ để “tiếp tục thực hiện kế hoạch.”
Thông điệp của Sissel tỏ ra nguy hiểm khi anh ta tuyên bố không có “nạn nhân cụ thể” và cho rằng điều này sẽ khiến FBI không thể can thiệp cho đến khi vụ tấn công hoàn thành. Lời đe dọa này lập tức khiến cơ quan chức năng vào cuộc để ngăn chặn khả năng xảy ra bạo lực liên quan đến chính trị.
Biến cố căng thẳng tại Điện Capitol
Cùng ngày, tại Trung tâm Du khách của Điện Capitol – nơi tập trung đông người và là điểm đến của các quan chức, một người đàn ông khác cũng bị bắt với dấu hiệu khả nghi. Trong quá trình kiểm tra an ninh, cảnh sát phát hiện trên người ông ta có súng bắn pháo sáng và đèn pin, kèm theo hai thùng chứa chất lỏng có mùi xăng.
Theo cảnh sát, người đàn ông này “có mùi xăng, cầm đuốc và súng bắn pháo sáng” khi bị phát hiện. Sự việc diễn ra trong bối cảnh Điện Capitol luôn được xem là biểu tượng quan trọng của chính quyền Mỹ, đặc biệt nhạy cảm với các hành vi liên quan đến bạo lực và đe dọa an ninh.
Ngay lập tức, người này bị còng tay và đưa ra khỏi Trung tâm Du khách, nơi tạm thời bị đóng cửa trong ngày 5/11 để kiểm tra an ninh. Lực lượng an ninh hiện chưa tiết lộ thêm chi tiết về danh tính người đàn ông này cũng như động cơ của ông ta.
Hai điểm bỏ phiếu ở Georgia bị dọa đánh bom
Các quan chức bầu cử hạt Fulton, bang chiến trường Georgia, nói rằng họ quyết định đóng cửa hai điểm bỏ phiếu ở địa phương sau khi nhận được nhiều lời de dọa đánh bom. Brad Raffensperger, tổng thư ký bang Georgia, cho biết những lời đe dọa này xuất phát từ các email có tên miền tại Nga.
FBI cũng xác nhận nhiều lời đe dọa đánh bom đã được gửi đến các điểm bỏ phiếu ở nhiều bang từ các email liên quan đến Nga, nhưng nhận định những mối đe dọa này không có cơ sở.
Phi hành gia NASA bỏ phiếu từ vũ trụ, chụp ảnh hưởng ứng Ngày Bầu cử
Các phi hành gia người Mỹ của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) bao gồm Butch Wilmore, Suni Williams, Nick Hague, và Don Pettit đã cùng chụp ảnh trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) vào Ngày Bầu cử 5/11. Tất cả cùng mang những đôi vớ với màu sắc và biểu tượng đặc trưng của nước Mỹ, kèm dòng chữ "Tự hào là người Mỹ".
Bốn phi hành gia này nằm trong hơn 1,2 triệu cử tri bỏ phiếu sớm tại hạt Harris, bang Texas. Phiếu bầu từ không gian được gửi về Trái đất qua Mạng lưới không gian gần của NASA, giống như cách truyền dữ liệu từ trạm vũ trụ đến trung tâm điều hành.
"Đây là nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi với tư cách công dân, và việc bỏ phiếu từ không gian thật tuyệt vời", phi hành gia Williams chia sẻ trong cuộc họp báo từ trạm vũ trụ hôm 13/9.
Ông Trump đến điểm bỏ phiếu ở Florida: "Tôi cảm thấy rất tự tin"
Phát biểu với báo giới trước lúc tiến hành bỏ phiếu ở Palm Beach (Florida), ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump cho rằng nước Mỹ là quốc gia tuyệt vời nhưng hiện đang gặp nhiều vấn đề, và nhiệm vụ của ông và người dân Mỹ là phải tăng cường sức mạnh cho đất nước.
Ông Trump cũng cho biết ông cảm thấy rất tự tin trong sự kiện bầu cử năm nay, và tin tưởng vào sức mạnh của những người ủng hộ đảng Cộng hòa. Ông khẳng định chiến dịch tranh cử của mình thời gian qua đã rất thành công, hiệu quả và có thể nói là “chiến dịch tốt nhất”.
Ông Trump nhấn mạnh sẽ không có bạo loạn xảy ra, vì ông không cổ xúy cho bạo lực và những người ủng hộ ông sẽ không hành động bạo lực.
Ứng viên đảng Cộng hòa khẳng định nếu cuộc bầu cử năm nay diễn ra công bằng thì dù ông có là người thua cuộc thì cũng sẵn sàng đón nhận, thậm chí sẽ là người đầu tiên chấp nhận kết quả này.
Hai điểm bỏ phiếu ở bang chiến trường Georgia phải sơ tán vì đe dọa đánh bom
Giám đốc bầu cử Hạt Fulton ở bang Georgia, ông Nadine Williams, cho biết có 5 điểm bỏ phiếu ở khu vực này bị đe dọa đánh bom, trong đó có 2 điểm bỏ phiếu phải sơ tán vào sáng 5/11 (giờ địa phương) và hoạt động trở lại vào 10 giờ cùng ngày.
Thông tin sau đó đã được xác thực là tin giả và thời gian sơ tán cũng không quá dài – trong khoảng 30 phút - nhưng cũng đã gây ảnh hưởng đến quá trình đi bầu của các cử tri.
Các viên chức bầu cử Hạt Fulton cho biết đang tiến hành các thủ tục để xin kéo dài thời gian mở cửa của 2 điểm bỏ phiếu thêm 30 phút sau thời hạn đóng cửa 19 giờ theo kế hoạch của toàn bang.
Trục trặc kỹ thuật tại điểm bỏ phiếu ở bang chiến trường Pennsylvania
Hội đồng Bầu cử hạt Cambria ở bang Pennsylvania thông báo gia hạn thời gian bỏ phiếu sau khi một "sự cố phần mềm" khiến máy bỏ phiếu bất ngờ ngừng hoạt động, làm gián đoạn quá trình quét phiếu.
Quan chức hạt cam kết giải quyết nhanh vấn đề và khuyến khích cử tri yên tâm bỏ phiếu. Các lá phiếu hoàn thành vẫn sẽ được chấp nhận và kiểm đếm. Cử tri có thể sử dụng phiếu giấy trong thời gian khắc phục sự cố.
Matt Heckel, đại diện bầu cử Pennsylvania, cho biết họ đang hợp tác để đảm bảo cuộc bầu cử an toàn và công bằng.
Mưa lũ có thể ảnh hưởng đến việc cử tri đi bầu ở một số bang
Mưa lớn gây lũ lụt đã làm mất điện tại một điểm bỏ phiếu ở bang Missouri, phong tỏa nhiều tuyến đường và gây khó khăn cho người dân đến các điểm bỏ phiếu khác.
Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo lũ diện rộng từ tây nam đến phía đông bang Missouri, đặc biệt tại hạt St. Louis và hạt Jefferson.
Trong khi đó, dự báo giông bão và không khí lạnh sẽ kéo dài 48 giờ tới, ảnh hưởng đến miền Nam và có thể gây mưa rét tại các bang chiến trường như Wisconsin và Michigan, làm giảm lượng cử tri đi bỏ phiếu.
FBI cảnh báo lan truyền thông tin sai sự thật liên quan bầu cử Mỹ
Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 5/11 ra tuyên bố cho biết đã phát hiện 2 trường hợp tên và hình ảnh huy hiệu của cơ quan này bị sử dụng trong các thông tin sai sự thật liên quan đến bầu cử.
Trường hợp thứ nhất là một đoạn tin tức bịa đặt được cho là cảnh báo khủng bố do FBI đưa ra. Nội dung video nói rằng FBI ra thông báo người Mỹ nên “bỏ phiếu từ xa” do nguy cơ khủng bố tăng cao tại các điểm bỏ phiếu. FBI xác nhận đây là đoạn video không đúng sự thật và không phản ánh chính xác tình hình thực tế tại các địa điểm bỏ phiếu.
Trường hợp thứ hai cũng là một video lan truyền có chứa thông cáo báo chí “fake” của FBI, với nội dung cáo buộc ban quản lý của 5 nhà tù ở các bang Pennsylvania, Georgia và Arizona đã gian lận phiếu bầu của tù nhân và thông đồng với một đảng phái chính trị. FBI khẳng định đây là thông tin trong video hoàn toàn sai sự thật.
Trong tuyên bố chính thức, FBI khẳng định một trong những ưu tiên hàng đầu của cơ quan này là bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra trọn vẹn và không để xảy ra sai sót hay sự cố nào. FBI cũng tiến hành hợp tác chặt chẽ với các đối tác thực thi pháp luật của các tiểu bang và địa phương để ứng phó với các mối đe dọa bầu cử và bảo vệ an ninh cộng đồng, đặc biệt trong dịp cử tri Mỹ thực hiện quyền bầu cử của mình.
FBI khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước “những nỗ lực lừa dối công chúng bằng nội dung sai lệch về các hoạt động và đánh giá của FBI, nhằm mục đích phá hoại quá trình dân chủ và làm xói mòn lòng tin vào hệ thống bầu cử của đất nước.”
(tiếp tục cập nhật)


