Thế giới tuần qua

(VOH) - Tuần qua, ở thủ đô Jakarta của Indonesia, hai vụ đánh bom liên tiếp đã diễn ra tại khách sạn Marriott và Ritz Carlton làm ít nhất 9 người chết và 40 người bị thương, đây là những vụ đánh bom đẫm máu nhất tại Indonesia kể từ năm 2005 đến nay.

 

Thế giới tuần qua

 

(VOH) - Tuần qua, ở thủ đô Jakarta của Indonesia, hai vụ đánh bom liên tiếp đã diễn ra tại khách sạn Marriott và Ritz Carlton làm ít nhất 9 người chết và 40 người bị thương, đây là những vụ đánh bom đẫm máu nhất tại Indonesia kể từ năm 2005 đến nay. Trong quá trình điều tra, cảnh sát còn phát hiện thêm một quả bom chưa phát nổ tại một căn phòng trong khách sạn Marriott.

 

 

Cảnh sát kiểm tra thiệt hại tại khách sạn J.W Marriott sau vụ nổ bom hôm 17-7. Ảnh: AP

Tuần qua, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ chấp thuận việc trừng phạt CHDCND Triều Tiên do phớt lờ các nghị quyết cấm thử tên lửa và vũ khí hạt nhân của Liên hiệp Quốc. Cụ thể là việc cấm đi lại và phong tỏa tài sản của 15 quan chức cao cấp Bình Nhưỡng.

 

Bước đi này của Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng Bảo an thông qua một nghị quyết sau khi Nga tán thành trừng phạt Bình Nhưỡng vào tuần trước.

 

Nghị quyết này đưa ra các biện pháp siết chặt và tăng thêm những trừng phạt đã có trong nghị quyết 1718 năm 2006, cấm CHDCND Triều Tiên xuất nhập khẩu các loại vũ khí, đồng thời cho phép các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc kiểm tra những chuyến hàng trên biển, trên không và đất liền của CHDCND Triều Tiên, thu giữ hoặc hủy những hàng hóa vi phạm lệnh cấm.

 

Có thể thấy đối với CHDCND Triều Tiên, một nghị quyết như vậy sẽ không có hiệu lực gì đối với đất nước đã bị cô lập từ lâu với quốc tế. Tuy vậy, CHDCND Triều Tiên vẫn không ngại ngần gọi nghị quyết 1874 là lời “tuyên chiến” của Liên Hiệp Quốc đối với họ, đồng thời đe dọa trả đũa Nhật và Hàn Quốc nếu thực thi nghị quyết 1874.

 

Ngay trước ngày 12-6, ngày mà HĐBA ra nghị quyết mới thắt chặt sự trừng phạt, CHDCND Triều Tiên đã chuẩn bị một cuộc thử tên lửa mới và họ đã dồn dập thử một lọat các tên lửa tầm ngắn và trung vào ngày Quốc khánh Mỹ 4-7. Điều này khiến Trung Quốc và Nga thấy bực dọc, Mỹ lại càng khó chịu và nhất là hai người láng giềng Nhật và Hàn Quốc.

 

Luôn sống trong phập phồng vì những vụ thử tên lửa và những tuyên bố khôn lường, Nhật Bản và Hàn Quốc trở nên giận dữ và tuyên bố không nhượng bộ với những đe dọa, hai nước này sẵn sàng tấn công phủ đầu CHDCND Triều Tiên.

 

Tuần qua, trước một lọat các động thái căng thẳng của Trung quốc trong khu vực biển Đông thời gian gần đây, thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Jim Webb đã đề nghị tổ chức phiên họp ngày 15/7 để xem xét tình hình và yêu cầu xác lập vai trò của Mỹ trong tranh chấp tại Biển Đông.

 

Đài Tiếng nói Hoa Kỳ dẫn lời Thượng nghị sĩ Jim Webb cho rằng Mỹ có khả năng và điều kiện giúp các bên giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

 

Tháng 3/2009, tàu thám sát USNS Impeccable của hải quân Mỹ từng đối đầu với các tàu của Trung Quốc tại vùng biển phía nam đảo Hải Nam.

 

Trung Quốc cáo buộc tàu Mỹ vi phạm luật quốc tế khi hoạt động tại khu vực này. Trong phát biểu của mình tại cuộc họp tuần qua, thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Scher tái khẳng định rằng hoạt động của tàu thám sát thuộc hải quân Mỹ phù hợp với các đạo luật quốc tế.

 

Mỹ cũng đề xuất các bên nên giải quyết tranh chấp tuân theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển và các thỏa thuận đã ký giữa Trung Quốc với ASEAN.

 

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, ông Jim Webb đã nêu rõ Trung Quốc đã không chỉ tăng cường những ảnh hưởng về kinh tế và chính trị mà còn mở rộng cả lãnh thổ. Những quan ngại lớn nhất theo ông là việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam. Trung Quốc đã đưa toàn bộ các đảo này vào vùng đặc quyền kinh tế của họ.

 

Không phải chỉ ở khu vực biển đông, ở vùng biển Nhật Bản các động thái căng thẳng cũng khiến Nhật Bản lo ngại. Nhật Bản trong sách trăng công bố hàng năm cho rằng cần cảnh giác về những họat động của hải quân Trung Quốc.

 

Trong công cuộc hiện đại hoá lực lượng hải quân và không quân, khả năng của Trung Quốc có thể vượt xa khỏi các khu vực lãnh hải cận kề và những năm qua, việc tranh chấp đảo Senkaku mà Trung quốc gọi là đảo Điếu Ngư đã nhiều lần gây căng thẳng trong mối quan hệ hai nước.

 

Ngoài ra, Nhật cũng đặc biệt lưu tâm, theo dõi chặt chẽ vấn đề sức khỏe của lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jung Il, ai sẽ là người thay thế và khả năng bất ổn có thể xảy ra trong giai đọan chuyển giao quyền lực ở nước này.

 

vk