Thế giới tuần qua
(VOH) - Chỉ mới làm tổng thống được 9 tháng, nhưng uy tín của tổng thống Barrack Obama đang sụt giảm qua kết quả các cuộc điều tra thăm dò dư luận. Trong số các cuộc thăm dò này, cuộc thăm dò của Hãng Gallup - một trong những hãng thăm dò dư luận có uy tín nhất ở Mỹ - thực hiện cho thấy chỉ số tín nhiệm của Tổng thống Obama đã giảm sút kỷ lục.
![]() |
| Tổng thống Mỹ Barrack Obama (Ảnh: ap) |
Khi nhậm chức tổng thống, tỉ lệ ủng hộ của người Mỹ đối với tổng thống Obama là 78%, đến tháng tư, còn 62%, đến tháng 7 còn 57% và đến cuối qúy 3 là 53%. Mức suy giảm này đã lập một kỷ lục vì trong suốt 50 năm qua, chưa một Tổng thống Mỹ nào bị sụt giảm uy tín mạnh đến mức như vậy trong 9 tháng đầu tiên làm chủ Nhà Trắng.
Nguyên nhân sự suy giảm này thì có nhiều, nhưng theo nhận định của các nhà phân tích, nguyên nhân quan trọng là chương trình cải cách hệ thống y tế với tổng chi phí lên đến 900 tỉ USD do đảng Dân chủ đề xướng và được ông Obama tích cực ủng hộ bị đánh giá là quá phức tạp và tốn kém mà chưa chắc đã đem lại hiệu quả mong muốn. Nền kinh tế dù đã có dấu hiệu chạy chữa tích cực nhưng vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc một cách vững chắc. Tỉ lệ thất nghiệp vẫn tiếp tục gia tăng và hiện nay đã là 10,1%.
Nguyên nhân quan trọng thứ ba khiến người dân Mỹ bất mãn là thái độ thiếu quyết đoán của Chính phủ Obama đối với tình hình Afghanistan. Ông Obama dường như rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan ở Afghanistan, không tìm được biện pháp hiệu quả giải quyết vấn đề, chẳng hạn, không biết có nên gửi thêm quân sang chiến trường nóng bỏng đó hay không.
Những thất bại của ông Obama rất có thể sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ đảng Dân chủ. Cuộc bầu cử bổ sung sẽ diễn ra vào tháng tới và đảng Dân chủ có nguy cơ mất liền một lúc hai ghế Thống đốc tại các bang New Jersey và Virginia, đây là hai bang quan trọng đã ủng hộ ông Obama trong cuộc chạy đua vào nhà trắng với ừng viên đảng Cộng Hòa Mc Cain.
Trong khi đó, việc ông được đề cử nhận giải thưởng Nobel hòa bình xem ra lại có tác dụng ngược. Chưa chắc ông có thể nhận được giải thưởng, nếu đề nghị này không được quốc hội thông qua.
Ủy ban Nobel Na Uy đã công bố trao giải Nobel Hòa bình 2009 cho ông Obama. Giải này được trao hàng năm vào ngày 10/12, phần thưởng gồm một huy chương, bằng chứng nhận và số tiền thưởng trị giá 1,4 triệu USD.
Tuần qua, với 187 phiếu thuận, ba phiếu chống và hai phiếu trắng, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ bỏ lệnh cấm vận chống Cuba từ hơn bốn thập kỷ qua.
Đây là lần thứ 17 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thúc giục Mỹ chấm dứt áp đặt lệnh cấm vận thương mại, tài chính đối với Cuba. Chỉ có Mỹ, Israel và Palau bỏ phiếu chống nghị quyết không mang tính ràng buộc này.
Liên tiếp 17 năm kể từ năm 1992, đa số các thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ủng hộ việc kêu gọi Mỹ dỡ lệnh cấm vận đơn phương chống Cuba.
Philippines lại chuẩn bị đối phó với một cơn bão lớn khác có tên là Mirinae với cường độ gió lên đến cấp 15 ( 185km/giờ) sắp tràn vào đảo Luzon trong những ngày cuối tuần này, dự báo mưa lũ sẽ hoành hành thủ đô Manilla.
Theo hãng tin AFP, bão Mirinae xuất hiện khi người dân Luzon vẫn đang nỗ lực khôi phục cuộc sống sau sự tàn phá ghê gớm của hai cơn bão Ketsana và Parma, trong đó có hơn 1.000 người thiệt mạng. Một số vùng ở Manila vẫn còn ngập lụt sau khi bão Ketsana trút xuống đây những cơn mưa lớn chưa từng có trong vòng 40 năm vào ngày 26-9 vừa qua. Rồi đúng một tuần sau đó, bão Parma lại tràn vào, chà xát miền Bắc đảo Luzon suốt 10 ngày, gây lụt lớn và những vụ lở đất chết người.
Theo đánh giá của Chương trình Lương thực Thế giới, sự biến đổi khí hậu, giá nhiên liệu leo thang và thu nhập sụt giảm được xem là những nguyên nhân chính khiến thế giới có thêm nhiều người đói. Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hiệp Quốc tuần qua cho biết thế giới có thêm 200 triệu người đói trong 2 năm qua. WFP quy trách nhiệm đối với tình trạng trên cho sự biến đổi khí hậu, giá nhiên liệu leo thang và thu nhập sụt giảm.
Chương trình lương thực thế giới nhận định trong lúc giá cả sụt giảm trên những thị trường hàng hóa toàn cầu do khủng hoảng tài chính thì giá lương thực lại tăng tại những nước đang phát triển. Điều này có nghĩa là người dân tại những nước đang phát triển phải trả nhiều tiền hơn cho cùng một lượng hàng hóa này so với những nước khác”.
Những cơn bão hoành hành ở Philippines, trận động đất tàn phá Indonesia và đợt sóng thần tràn vào đảo quốc Samoa gần đây là những ví dụ cho thấy thiên tai đang xảy ra thường xuyên và trở nên dữ dội hơn trong những thập kỷ qua.
Lễ khai mạc Asian Indoor Games 3 diễn ra vào 20 giờ tối 30/10 của chủ nhà Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đẽ với bạn bè quốc tế. Những làn điệu dân ca quan họ, những điệu lý, màn múa cung đình, phần biểu diễn Vivonam và phần diễu hành đa dạng và nhiều màu sắc của 43 đòan thành viên đã chinh phục và gây ấn tượng đối với những khán giả dự khán lễ khai mạc tại sân Mỹ đình và hàng trăm triệu người trên thế giới cho sự kiện thể thao này. Á vận hội trong nhà lần thứ 3 cũng là lần cuối cùng Đại hội này tổ chức. Tương lai, các nhà tổ chức đang toan tính sẽ gộp Đại hội này với Đại hội Võ thuật châu Á tổ chức 4 năm một lần.
Vkha

