Thế giới tuần qua

(VOH) - Tuần qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Các nước phát triển và mới nổi gọi tắt là G20.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và thảo luận 6 phiên họp với các nội dung: Đánh giá tình hình và triển vọng kinh tế thế giới; triển khai khuôn khổ tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và cân bằng; cải cách các quy định tài chính; cải cách các thể chế tài chính quốc tế; chống chủ nghĩa bảo hộ và thúc đẩy tự do hóa thương mại; chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh G-20 ở Seoul (Hàn Quốc) vào tháng 11 tới. Với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có các bài phát biểu quan trọng được hội nghị cũng như nhiều đại biểu đánh giá cao.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự phiên khai mạc Hội nghị cấp cao G-20. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có các cuộc gặp và tiếp xúc với trưởng đoàn một số nước, trong đó có tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, chủ tịch Ngân hàng Thế giới, tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới, nhóm nghị sĩ Hữu nghị Canada - Việt Nam và Hội Hữu nghị Canada- Việt Nam, đồng thời tiếp xúc với một số doanh nghiệp lớn của Canada quan tâm kinh doanh đầu tư tại Việt Nam.

Tuần qua chỉ huy quân Mỹ và tham mưu trưởng quân Anh tại Afghanistan David Richards gợi ý rằng một cuộc đàm phán giữa Nato với Taliban có thể sẽ hữu ích trong tình hình chiến sự căng thẳng hiện nay. Tuy nhiên gợi ý này đã bị phía Taliban từ chối và thông báo rằng họ sẽ không xúc tiến bất kỳ cuộc thương lượng nào với NATO.

Các chuyên gia phương Tây nhận định rằng thông báo của Taliban thể hiện thái độ không thỏa hiệp, Taliban tin tưởng họ sẽ thắng trong cuộc chiến và không đặt vấn đề tạo điều kiện cho NATO đàm phán với họ. Người phát ngôn Taliban Zabiullah Mujahedd nói rằng họ sẽ không đàm phán khi còn sự hiện diện của quân đội nước ngòai ở Afghanistan, ông này nhấn mạnh đến yếu tố nhiều nước đang muốn rút quân và có sự bất đồng trong hàng ngũ đối phương.

Tư lệnh mới của lực lượng NATO tại Afghanistan David Petraeus mới được tổng thống Obama bổ nhiệm và thượng viện Mỹ thông qua thay tướng Stanley Mc Crystal tuần trước đã họp với Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen và một số quan chức khác về kế hoạch tăng cường tấn công của liên quân. Tướng Petraeus đã cảnh báo về tình hình bạo lực đang leo thang tại Afghanistan. Đài BBC nhận định rằng có vẻ như đây là thời điểm khó khăn nhất trong binh nghiệp của tướng Petraeus.

Một khúc xương khó nuốt khác là tình hình ở bán đảo Triều Tiên. Đầu tuần rồi Triều Tiên tuyên bố sẽ củng cố sức mạnh vũ khí hạt nhân để đương đầu với “chính sách thù địch” của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng dâng cao trên bán đảo Triều Tiên. Bộ Trưởng ngọai giao Triều Tiên tuyên bố: "Những căng thẳng gần đây trên bán đảo Triều Tiên khiến Triều Tiên nhận thấy cần tăng cường các vũ khí đánh chặn bằng hạt nhân để ứng phó với chính sách thù địch của tổng thống Mỹ”

Trong khi căng thẳng với Mỹ, Triều Tiên lại lên tiếng muốn đàm phán quân sự với Hàn Quốc. Điều kiện đưa ra là Hàn Quốc phải ngừng việc yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trừng phạt Triều Tiên về vụ tàu Cheonan. Đồng thời Triều Tiên muốn Mỹ không được can thiệp vào mối liên hệ Nam – Bắc Triều dưới danh nghĩa Liên Hiệp Quốc.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 27-6 đưa tin, trong cuộc gặp giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak với ông chủ Nhà Trắng bên lề hội nghị G20 hai bên đã thống nhất hoãn thời hạn chuyển giao quyền chỉ huy tác chiến quân sự từ Washington giao cho Seoul từ thời điểm 17-4-2012 sang mốc mới là tháng 1-12-2015.

Như vậy, hiện nay nếu tình hình bán đảo Triều Tiên căng thẳng và bùng phát xung đột thì Mỹ và liên quân sẽ nhảy vào và tổ chức Bộ tư lệnh lực lượng quân sự Liên Hợp Quốc đóng tại bán đảo Triều Tiên là nơi chỉ huy tối cao.

Kỷ niệm 15 năm bình thường hóa quan hệ ngọai giao Việt Mỹ. Đại sứ Mỹ Michael Michalak phát biểu trong cuộc họp báo tại Hà Nội đánh giá cao niềm tin và sự phát triển nhanh chóng trong quan hệ hai nước. Đại sứ Michalak cho rằng chưa bao giờ quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ lại tốt như hiện nay, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế thương mại, ngoại giao, quân sự, an ninh.

Theo Đại sứ Michalak, trong 15 năm qua, sự tin cậy lẫn nhau giữa các nhà lãnh đạo Mỹ và Việt Nam đã được tăng lên rất nhiều. Ông nói: “Chúng ta chưa phải đã nhất trí với nhau về mọi thứ nhưng hai bên đã có thể ngồi lại để cùng trao đổi một cách thẳng thắn”.

Đại sứ cho biết hai nước có nhiều mối quan tâm chung như hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á. Hai bên cùng quan tâm đến thương mại toàn cầu, chống nạn khủng bố hạt nhân và các loại khủng bố khác.

Trả lời câu hỏi của Tân Hoa xã về lập trường của Mỹ đối với tranh chấp ở Biển Đông, Đại sứ Michalak khẳng định Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền đối với những hòn đảo nhỏ nhưng Mỹ rất quan ngại về tự do hàng hải ở khu vực Biển Đông. ASEAN và Trung Quốc đã ký kết Tuyên bố về ứng xử trên Biển Đông (DOC), các bên nên tuân thủ các nội dung trong Tuyên bố đó để xử lý mọi tranh chấp. Đại sứ cho biết Mỹ muốn mọi tranh chấp ở Biển Đông phải được giải quyết bằng những biện pháp hòa bình.

vk