|
|
|
Tướng Hàn Quốc trình bày trước các viên chức chính phủ về trường hợp tàu Cheonan, với một phần của quả ngư lôi được cho là của Triều Tiên thu được tại hiện trường vụ đắm. |
Ông Sin Son-ho hoan nghênh việc LHQ ra tuyên bố lên án cuộc tấn công vào một tàu chiến của Hàn Quốc hồi tháng Ba năm nay trên biển Hoàng Hải khiến 46 thủy thủ trên tàu thiệt mạng, thông báo của LHQ đã không trực tiếp đổ lỗi cho Triều Tiên làm chìm tàu Cheonan của Hàn Quốc bất chấp những phát hiện của một cuộc điều tra đa quốc gia cho rằng Triều Tiên đã phóng một quả ngư lôi đánh chìm tàu của Hàn Quốc.
Ông Sin nhấn mạnh rằng Triều Tiên sẽ làm hết sức mình để đạt được thỏa thuận hòa bình và tiếp tục tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên thông qua các cuộc đàm phán 6 bên.
Báo chí Trung Quốc vừa cho biết, hoá chất độc hại melamine lại tiếp tục được tìm thấy trong các sản phẩm sữa tại 2 tỉnh Thanh Hải và Cát Lâm
Theo Tân Hoa xã, chủ sở hữu và người quản lý sản xuất của Nhà máy sữa Đông Nguyên ở Thanh Hải đã bị tạm giữ. Một số sản phẩm sữa của nhà máy này có hàm lượng melamine cao gấp 500 lần cho phép. Chưa có thông tin về việc đã có nạn nhân nào của sữa này hay chưa. Báo chí Trung Quốc cho rằng, một số nguyên liệu sữa này có thể là bột sữa cũ lẽ ra phải bị tiêu huỷ từ năm 2008, nhưng cuối cùng đã được trữ lại để chế biến và đem bán cho người tiêu dùng.
Nhà máy sữa Đông Nguyên đã mua bột sữa có vấn đề ở các tỉnh Sơn Tây và Hà Bắc, rồi bán nó ở Giang Tô và Chiết Giang, còn bột sữa ở Cát Lâm được sản xuất ở tỉnh Hắc Long Giang. Các chuỗi cung cấp này cho thấy sữa nhiễm melamine có thể cũng đã lan ra các tỉnh khác.
Năm 2008, sữa nhiễm melamine đã làm chết 6 trẻ em và làm nhiễm độc khoảng 300 nghìn trẻ em khác ở Trung Quốc, trong đó có những trẻ bị sỏi thận hoặc suy thận.
Ở Hàn quốc, mặc dù Tổng thống Lee Myung-Bak đã yêu cầu Thủ tướng Chung Un-chan phải thận trọng trước khi đưa ra quyết định từ chức, nhưng ông thủ tướng vẫn kiên quyết ra đi. Việc này báo hiệu những bất ổn mới trên chính trường nước này. Chưa có khẳng định nguồn tin từ Phủ tổng thống và văn phòng Thủ tướng. Nhưng nhiều nguồn tin cho biết, ông Chung Un-chan đã chính thức đệ đơn xin từ chức hôm 4/7.
Theo tờ Chosun Ilbo và Hãng tin Yonhap, Thủ tướng Chung Un-chan quyết định từ chức sau khi không thuyết phục được Quốc hội thông qua kế hoạch xây dựng các văn phòng của chính phủ ở ngoài thủ đô Seoul.
Theo lý giải của các nhà xây dựng dự án, việc di chuyển một số cơ quan chính phủ đến thành phố Sejong sẽ thực hiện cam kết xóa bỏ sự chênh lệch về vùng miền và sự mất cân đối trong phát triển giữa thành thị và nông thôn. Dự án còn giúp giảm tải đối với thủ đô vốn đông đúc và chật chội, cũng như giải quyết áp lực gia tăng dân số đang đè nặng lên Seoul...
Chính phủ cũng khẳng định, kế hoạch phát triển Sejong thành trung tâm khoa học, kinh tế và giáo dục không liên quan tới việc chuyển thủ đô từ Seoul tới thành phố này, nhưng Quốc hội vẫn không đồng thuận.
Giới bình luận cho rằng, thất bại của Thủ tướng Chung Un-chan trong việc thuyết phục Quốc hội thông qua "Dự án sửa đổi về thành phố Sejong" cũng là thất bại của Tổng thống Lee Myung-bak.
Những người phản đối cho rằng, việc dời đô là không cần thiết, bởi sẽ lãng phí tài nguyên của đất nước.
Cuối cùng, sự kiện thu hút tòan thế giới những tuần qua là cúp bóng đá thế giới. Cựu danh thủ Pháp Michel Platini, người hiện đang giữ chức Chủ tịch LĐBĐ châu Âu được đưa vào bệnh viện ở Johannesburg tối qua trong tình trạng bất tỉnh.
Theo Telegraph, Platini đột ngột ngất xỉu khi đang ăn tối tại nhà hàng La Pigalle ở Sandton với một số người bạn thân thiết gồm HLV Gerard Houllier, Andy Roxburgh và Alain Leblang, quan chức phụ trách truyền thông của LĐBĐ thế giới (FIFA). Ban đầu người ta nghi là Platini bị tim, nhưng theo các bác sĩ, Platini bị ngất xỉu chỉ vì bị cảm và thời tiết quá lạnh, bởi ở Nam bán cầu, hiện nay đang ở vào mùa Đông.
Còn hai trận đấu nữa là cúp bóng đá thế giới 2010 kết thúc, dù cho ai thắng trong trận đấu chung kết diễn ra rạng sáng thứ hai tới, thì thế giới cũng sẽ có thêm một nhà vô địch mới toanh, bởi cả Tây Ban Nha và Hà lan, chưa đội nào giành chức vô địch trong lịch sử World cup. Hà Lan đã hai lần vào chơi trận chung kết trong thời kỳ vàng son của bóng đá nước này với những Johannes Cruyft, Neesken trong hai kỳ World cup liên tiếp năm 1974 và 1978 nhưng đều thất bại trước hai đội chủ nhà Đức và Achentina. Còn Tây Ban Nha, đương kim vô địch châu Âu, dù đã một lần tổ chức cúp bóng đá thế giới năm 1982, nhưng thường được biết đến với danh hiệu vua vòng lọai, bởi họ thường thi đấu không thành công và bị lọai ngay ở vòng đấu bảng. Dù chiến thắng trong trận chung kết này hay không, Tây Ban Nha với đội hình chủ yếu các cầu thủ đến từ sân Nou Camp cũng là đội bóng có thành tích tốt nhất trong lịch sử bóng đá nước này trong những kỳ World Cup.
vk

