Thiệt hại động đất ở New Zealand gần 9 tỷ USD

Theo AIR Worldwide, công ty chuyên nghiên cứu rủi ro thảm họa và tư vấn cho các doanh nghiệp bảo hiểm, tài chính cho biết, thảm họa động đất tại thành phố Christchurch của New Zealand có thể gây thiệt hại về kinh tế ước tính gần 9 tỷ USD.
 Các đội cứu hộ từ Australia, Nhật Bản, Mỹ, Anh, Singapore và Đài Loan đang cùng với hàng trăm nhân viên địa phương đào bới các đống đổ nát ở thành phố Christchurch để tìm kiếm người mất tích. Australia đã cử hơn 140 chuyên gia tìm kiếm và cứu nạn cùng một bệnh viện dã chiến gồm 75 giường và nhân viên y tế tới New Zealand, hỗ trợ công tác cứu nạn và khắc phục hậu quả./.

Ngày hôm qua 23/02, trả lời câu hỏi phóng viên về trận động đất ngày 22/02/2011 tại thành phố Cờ-rai-xờ-chớt thuộc Đảo Nam của Niu Di-lân, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga cho biết: Đại sứ quán Việt Nam tại Niu Di-lân thông tin: Trong số hơn 200 công dân Việt Nam đang sống, học tập và làm việc tại thành phố Cờ-rai-xờ-chớt, chưa có trường hợp nào được thông báo tử vong hoặc mất tích. Bộ Ngoại giao Việt Nam đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Niu Di-lân liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Niu Di-lân để tìm hiểu thông tin và kịp thời có các biện pháp cần thiết bảo hộ công dân Việt Nam.

Được tin về thiệt hại to lớn do trận động đất xảy ra ngày 22/2/2011 tại thành phố Cờ-rai-chớt, Niu Di-lân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chia buồn đến Ngài Giôn Ki, Thủ tướng, Lãnh tụ Đảng Dân tộc Niu Di-lân.

Bình luận