Thổ Nhĩ Kỳ: 10 người thiệt mạng do đánh bom tự sát

(VOH) - Ngày 12/1, một vụ đánh bom tự sát tại quảng trường Sultanahmet, gần Nhà thờ Hồi giáo Blue và Nhà thờ Hagia Sophia (Thổ Nhĩ Kỳ) làm ít nhất 10 người thiệt mạng, hầu hết trong số nạn nhân là du khách Đức, theo Reuters.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ nổ (Ảnh: Reuters)

Kẻ đánh bom tự sát được cho là đến từ Syria.

Địa điểm bị đánh bom là trung tâm của một trong những thành phố thu hút người nước ngoài nhiều nhất thế giới. Các điểm du lịch Nhà thờ Hagia Sophia và gần Thánh đường Basilica đã bị đóng cửa sau vụ nổ.

Một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, 9 người Đức và 1 người Peru đã chết.

Phó Thủ tướng Numan Kurtulmus cho biết, kẻ đánh bom sinh năm 1988 thời gian gần đây đã nhập cư vào Thổ Nhĩ Kỳ từ Syria nhưng không có trong danh sách tình nghi bị theo dõi của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một mục tiêu cho Nhà nước Hồi giáo, với hai vụ đánh bom năm ngoái của nhóm Hồi giáo Sunni cực đoan, tại thị trấn Suruç gần biên giới Syria và tại thủ đô Ankara, khiến hơn 100 người thiệt mạng.