Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hai nghi phạm cố gắng xông vào tòa nhà Quốc hội

(VOH) – Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/5 cho biết vừa bắt giữ hai binh lính tình nghi thuộc cánh tả khi cố gắng xông vào tòa nhà Quốc hội với vũ khí sắc nhọn và một thiết bị nổ.

Giám đốc truyền thông văn phòng Tổng thống Fahrettin Altun viết trong một bài đăng trên Twitter rằng hai nghi phạm trên được xác định là thành viên thuộc Đảng Mặt trận Giải phóng nhân dân cách mạng (DHKP-C). Ông gọi hành động của họ là “hành vi khủng bố chống lại lợi ích và hòa bình của quốc gia”.

Ảnh minh họa: AFP

Cơ quan truyền thông quốc gia Anadolu tiết lộ hai nghi phạm gồm một nam và một nữ, tiến vào tòa nhà Quốc hội hôm 14/5 và cố gắng bắt một nhân viên an ninh làm con tin trước khi bị hạ.

Hai nghi phạm mang theo dao và một vật trông giống như bom.

Đảng DHKP-C đã bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và cả Liên minh Châu Âu xếp vào nhóm tổ chức khủng bố. Nhóm này chịu trách nhiệm cho một loạt vụ ám sát và đánh bom ở Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm một vụ đánh bom tự sát năm 2013 vào Đại sứ quán Mỹ ở Ankara.

Ông Altun cho biết sẽ điều tra và truy ra các mối liên hệ nội bộ lẫn bên ngoài của nhóm này.