Nguyên nhân là một trận lở đất lớn do mưa lớn đã phá hủy tuyến ống dẫn nước chính, khiến nhiều khu vực phía nam thành phố rơi vào tình trạng khan hiếm nước sạch kéo dài suốt nhiều ngày.
Theo đài CNN đưa tin ngày 16/7/2025, người dân tại các khu vực như Chillogallo đang phải vật lộn với cuộc sống hàng ngày. Hàng trăm người xếp hàng dài dưới trời nắng nóng, mang theo xô, chậu và can nhựa để chờ đợi những chuyến xe bồn chở nước ít ỏi.
Tình hình càng trở nên cấp bách tại khu phố Nueva Aurora, nơi nhiều người dân buộc phải lấy nước từ một dòng suối tự nhiên trong công viên trung tâm.
Dù biết nguồn nước này không đảm bảo vệ sinh, đây lại là lựa chọn duy nhất của họ. Bên cạnh đó, chi phí tiếp cận nước sạch cũng tăng cao khi nhiều người phải trả tiền để thuê phương tiện vận chuyển nước từ các điểm phân phối về nhà.
Trước tình hình khẩn cấp, chính quyền thành phố Quito đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó. Hiện tại, đã có 71 xe bồn, 5 trụ cứu hỏa, 5 hệ thống phân phối nước di động và 3 điểm cấp nước cố định được đưa vào hoạt động tại khu vực phía nam thành phố.
Đáng chú ý, Chính phủ Ecuador cũng bắt đầu lắp đặt trạm xử lý nước di động đầu tiên tại khu vực bị ảnh hưởng nhằm ngăn ngừa nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng do thiếu nước sạch.
Thị trưởng Quito, ông Pabel Muñoz, bày tỏ hy vọng việc cấp nước sạch sẽ được khôi phục cho các khu vực chịu ảnh hưởng vào cuối tuần này. Ông cũng cho biết hơn 500 nhân viên cứu hộ đang làm việc liên tục ngày đêm và đã dọn dẹp được 77% khối lượng đất đá tại điểm sạt lở.
Không chỉ dựa vào lực lượng tại chỗ, các xe bồn từ các thành phố và vùng lân cận cũng đã được điều động tới Quito dưới sự điều phối của Hiệp hội Các đô thị Ecuador, nhằm tăng cường hỗ trợ người dân trong giai đoạn khó khăn này.


