Ngày 26/1, tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã có buổi tiếp Đô đốc Samuel Paparo, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Campuchia cho biết nước này sẽ tham gia 'Hội đồng Hòa bình' theo sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Đô đốc Samuel Paparo bày tỏ sự hài lòng trước những bước tiến trong quan hệ song phương, đặc biệt là hợp tác quốc phòng. Ông gửi lời cảm ơn Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã tạo điều kiện cho tàu hải quân Mỹ cập cảng nước này, coi đây là minh chứng cho sự thắt chặt quan hệ quân sự giữa hai nước.
Đáp lời, Thủ tướng Hun Manet khẳng định quan hệ Campuchia – Mỹ đang trên đà phát triển thực chất. Đặc biệt, người đứng đầu Chính phủ Campuchia đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tổng thống Donald Trump vì vai trò quan trọng của ông trong việc thúc đẩy lệnh ngừng bắn Campuchia – Thái Lan và chứng kiến lễ ký kết "Tuyên bố chung Kuala Lumpur" vào cuối năm 2025.
Đáng chú ý, Thủ tướng Hun Manet thông báo: Campuchia đã nhận được thư mời và quyết định sẽ tham gia vào "Hội đồng Hòa bình" do Tổng thống Donald Trump khởi xướng. Ông khẳng định: "Việc tham gia này là minh chứng cho thiện chí và cam kết cao độ của Campuchia đối với nền hòa bình toàn cầu".
Tổng thống Trump đã chính thức ra mắt Hội đồng Hòa bình tại hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos, Thụy Sĩ vào hôm 22/1. Nhà lãnh đạo Mỹ đã cùng nguyên thủ, đại diện chính phủ nhiều nước và vùng lãnh thổ ký hiến chương Hội đồng Hòa bình.
Hội đồng Hòa bình ban đầu được lập ra nhằm củng cố lệnh ngừng bắn ở Gaza. Theo ông Trump, các thành viên thường trực phải đóng góp cho hội đồng khoản tiền 1 tỉ USD mỗi nước.
Các quốc gia thành viên của hội đồng gồm có Argentina, Bahrain, Morocco, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ... Một số đồng minh của Mỹ như Anh, Pháp và Ý cho biết hiện tại họ chưa tham gia.
Thái Lan cũng đã nhận được lời mời. Tuy nhiên, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết quyết định có tham gia Hội đồng Hòa bình hay không sẽ được để lại cho chính quyền tiếp theo tại nước này.
