Thủ tướng Hungary: Ukraine đã "vượt lằn ranh đỏ"

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố Budapest sẽ không cung cấp hỗ trợ tài chính cho Ukraine và tiếp tục phản đối việc đẩy nhanh tiến trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Kiev.

Tuyên bố được Thủ tướng Viktor Orban đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Hungary và Ukraine gia tăng căng thẳng sau một loạt phát ngôn công kích từ các quan chức cấp cao Kiev.

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên ở Davos tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích Thủ tướng Orban vì lập trường phản đối các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga và kêu gọi giải pháp ngoại giao cho xung đột Nga-Ukraine. Sau đó, Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga tiếp tục tuyên bố Thủ tướng Hungary là “mối đe dọa đối với chính người dân của mình”.

tt orban-hungary
Thủ tướng Hungary Viktor Orban - Ảnh: Reuters 

Trước những phát ngôn này, ngày 26/1, Thủ tướng Orban đã chỉ thị Bộ trưởng Ngoại giao Hungary triệu tập Đại sứ Ukraine tại Budapest. Theo ông, các cơ quan an ninh quốc gia Hungary kết luận rằng những phát biểu và hành động từ phía các chính trị gia Ukraine là một phần của nỗ lực có phối hợp nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử quốc hội sắp tới của Hungary và đe dọa chủ quyền quốc gia.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 28/1, ông Orban cảnh báo chính quyền Ukraine đã “vượt lằn ranh đỏ”. Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi không tìm kiếm xung đột, nhưng trong nhiều ngày qua, Hungary đã trở thành mục tiêu công kích. Dù vậy, những lời đe dọa từ tổng thống, từ ngoại trưởng hay từ các nhóm vũ trang cực đoan cũng sẽ không khiến chúng tôi chùn bước trong việc bảo vệ lợi ích của người dân Hungary”.

Nhà lãnh đạo Hungary tái khẳng định Budapest sẽ không chấp nhận việc Ukraine được thúc đẩy gia nhập EU trong vòng 2 năm bằng cách phớt lờ các quy định pháp lý của khối, cho rằng điều đó đồng nghĩa với việc “nhập khẩu chiến tranh” vào Liên minh châu Âu.

Bình luận