Thủ tướng Israel kỳ vọng Mỹ giúp tháo gỡ bế tắc đàm phán với Hamas

Ngày 7/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông tin rằng cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ góp phần thúc đẩy đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn và trao trả con tin tại Dải Gaza.

Phía ông Trump cũng bày tỏ lạc quan rằng một thỏa thuận có thể đạt được trong tuần này.

Phát biểu trước khi lên đường tới Washington, ông Netanyahu cho biết phái đoàn đàm phán của Israel đang tham gia các cuộc thảo luận tại Doha đã nhận chỉ thị rõ ràng để đạt được thỏa thuận ngừng bắn dựa trên những điều kiện mà Israel đã chấp thuận.

“Tôi tin rằng cuộc thảo luận với Tổng thống Trump có thể giúp thúc đẩy kết quả này,” ông Netanyahu nói, đồng thời tái khẳng định mục tiêu đưa các con tin trở về và loại bỏ mối đe dọa từ Hamas đối với Israel.

Phát biểu với báo giới trước khi rời New Jersey về Washington, ông Trump nói: “Tôi nghĩ chúng ta có cơ hội tốt để đạt được thỏa thuận với Hamas trong tuần này. Điều đó có thể dẫn đến việc thả một số lượng đáng kể con tin.”

Áp lực trong nước đang gia tăng đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Gaza và đạt được thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Dù một số thành viên trong liên minh cánh hữu phản đối điều này, các nhân vật khác như Ngoại trưởng Gideon Saar đã công khai ủng hộ.

Lực lượng Hamas hôm 5/7 tuyên bố đã phản hồi đề xuất ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn “với tinh thần tích cực”, không lâu sau khi ông Trump nói rằng Israel đã đồng ý với các điều kiện cần thiết để hoàn tất lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày.

Tuy nhiên, một quan chức thuộc nhóm vũ trang thân Hamas cho biết vẫn còn nhiều lo ngại liên quan đến viện trợ nhân đạo, quyền tiếp cận qua cửa khẩu Rafah ở phía nam Gaza và thời điểm rút quân của Israel.

Reuters dẫn 2 nguồn tin tại Palestine cho biết vòng đàm phán gián tiếp đầu tiên giữa Hamas và Israel tại Qatar đã kết thúc mà không đạt được kết quả cụ thể. Phái đoàn Israel bị cho là chưa được trao đủ thẩm quyền để ký kết thỏa thuận.

Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết những sửa đổi mà Hamas đề xuất với bản thỏa thuận là “không thể chấp nhận được”, song khẳng định phái đoàn vẫn sẽ tới Qatar để tiếp tục các nỗ lực nhằm đưa các con tin trở về, dựa trên đề xuất mà Israel đã đồng thuận.

Ông Netanyahu cũng nhấn mạnh yêu cầu giải giáp Hamas - một điều mà nhóm vũ trang này đến nay vẫn từ chối đàm phán.

ZP6S3AY7UFNRHNJRZUCRQQMXSM
Xe tăng của Israel di chuyển giữa đống đổ nát hoang tàn vì chiến sự ở Gaza, ngày 6/7/2025 - Ảnh: REUTERS

Trong diễn biến liên quan, hàng trăm người dân Israel cuối tuần qua cũng đã tập trung tại quảng trường gần trụ sở Bộ Quốc phòng ở Tel Aviv, kêu gọi chính phủ nhanh chóng đạt thỏa thuận ngừng bắn với Hamas và đưa khoảng 50 con tin còn lại trở về an toàn.

Cuộc xung đột hiện tại bắt đầu từ ngày 7/10/2023 khi Hamas tấn công miền nam Israel, khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ 251 con tin, theo thống kê của phía Israel.

unnamed
Người dân Israel xuống đường kêu gọi chính phủ nhanh chóng đạt thỏa thuận ngừng bắn với Hamas và giải cứu toàn bộ con tin - Ảnh: AP

Phía Bộ Y tế Gaza cho biết, chiến dịch không kích và tấn công trên bộ của Israel sau đó đã khiến hơn 57.000 người Palestine thiệt mạng, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, khiến phần lớn dân số Gaza phải sơ tán và khu vực này rơi vào cảnh hoang tàn.

Theo ước tính hiện tại, khoảng 20 con tin còn sống trong số gần 50 người vẫn bị giam giữ. Nhiều con tin đã được thả thông qua đàm phán ngoại giao, trong khi một số khác được quân đội Israel giải cứu trong các chiến dịch đặc biệt.

Bình luận