Thủ tướng Israel sắp gặp Tổng thống Mỹ thảo luận giai đoạn hai kế hoạch hòa bình Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến sẽ gặp Tổng thống Mỹ thảo luận giai đoạn hai kế hoạch hòa bình Gaza vào cuối tháng này.

Ngày 7/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết giai đoạn hai của kế hoạch chấm dứt chiến sự tại Gaza do Mỹ đề xuất đang “đến rất gần”, song nhấn mạnh rằng vẫn còn nhiều vấn đề quan trọng cần được giải quyết - bao gồm việc có triển khai lực lượng an ninh đa quốc gia vào Gaza hay không.

Phát biểu tại Jerusalem cùng Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Netanyahu cho biết ông sẽ có cuộc thảo luận “quan trọng” với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào cuối tháng để đảm bảo giai đoạn hai của kế hoạch có thể được thực thi.

Trước đó vào tháng 11, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Trump đã mời ông Netanyahu tới Nhà Trắng “trong tương lai gần”, dù chưa có ngày cụ thể.

Ông Netanyahu nói ông sẽ bàn với Tổng thống Trump về cách “kết thúc sự cai trị của Hamas” trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas bước sang tháng thứ 2, dù hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận.

Ông nhấn mạnh điều quan trọng là Hamas không chỉ duy trì lệnh ngừng bắn mà còn phải thực hiện “cam kết” giải giáp và phi quân sự hóa Gaza theo kế hoạch.

Theo giai đoạn một của kế hoạch do Mỹ đề xuất, Israel vẫn kiểm soát 53% Gaza và việc trao trả con tin diễn ra song song với việc thả người Palestine bị giam giữ. Con tin cuối cùng chưa bàn giao là hài cốt một cảnh sát Israel thiệt mạng ngày 7/10/2023 trong cuộc chiến với các tay súng xâm nhập từ Gaza.

Tuy nhiên, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10, Hamas đã tái tổ chức lực lượng tại các khu vực còn lại của Gaza.

Giai đoạn hai dự kiến Israel sẽ rút quân sâu hơn, một cơ quan quản lý chuyển tiếp sẽ được thành lập tại Gaza, lực lượng an ninh đa quốc gia triển khai, Hamas bị giải giáp và hoạt động tái thiết bắt đầu.

Một trung tâm phối hợp quốc tế đã được thành lập tại Israel, nhưng kế hoạch không có thời hạn cụ thể và các quan chức cho biết tiến độ hiện đang đình trệ.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Berlin sẵn sàng hỗ trợ tái thiết Gaza nhưng sẽ chờ cuộc gặp giữa Netanyahu và Trump, cũng như sự rõ ràng từ phía Washington trước khi quyết định mức đóng góp. Song ông Friedrich Merz nhấn mạnh giai đoạn hai “phải bắt đầu ngay”.

251207-netanyahu-2-nd-39aa61
Thủ tướng Đức Friedrich Merz (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo chung hồi đầu tháng 12/2025 - Ảnh: AFP

Dù lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực, Israel vẫn tiến hành các cuộc không kích mà họ nói nhằm ngăn chặn tấn công hoặc phá hủy cơ sở hạ tầng của phiến quân.

Bộ Y tế Gaza cho biết 373 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi lệnh ngừng bắn bắt đầu. Phía Israel cũng có 3 binh sĩ Israel bị sát hại.

Netanyahu nói ông cũng sẽ trao đổi với Trump về “cơ hội hòa bình”, ám chỉ nỗ lực của Mỹ nhằm thúc đẩy Israel thiết lập quan hệ chính thức với các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo.

“Chúng tôi tin rằng có con đường mở rộng hòa bình với các nước Ả Rập, và cũng có con đường xây dựng hòa bình thực chất với người Palestine,” ông nói, đồng thời khẳng định Israel sẽ luôn giữ quyền kiểm soát an ninh tại Bờ Tây.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng trấn an các lãnh đạo Hồi giáo rằng Israel sẽ không sáp nhập Bờ Tây - khu vực nơi chính phủ Netanyahu đang hỗ trợ mở rộng các khu định cư Do Thái. Về phía Israel, nước này cho biết việc “sáp nhập chính trị” tại Bờ Tây vẫn đang được thảo luận.

Bình luận