Phát biểu vào ngày 29/4, Thủ tướng Carney nêu rõ quan điểm mạnh mẽ trước những động thái cứng rắn từ phía Mỹ, đặc biệt là từ Tổng thống Donald Trump.
"Như tôi đã cảnh báo trong nhiều tháng, Mỹ đang muốn kiểm soát đất đai, tài nguyên, nước và đất nước của chúng ta. Đây không phải là lời hù dọa đó là chiến lược thực sự. Nhưng Canada sẽ không bao giờ khuất phục", ông tuyên bố.
Chiến dịch tranh cử của ông Carney bị chi phối bởi căng thẳng thương mại ngày càng tăng giữa hai nước láng giềng.
Chính quyền Trump đã áp thuế nặng tay, đồng thời không ít lần úp mở về khả năng "sáp nhập kinh tế" Canada để mở rộng ảnh hưởng. Trong bối cảnh đó, ông Carney cam kết đưa Canada theo "một con đường mới", thích ứng với một nước Mỹ đang ngày càng rút lui khỏi thương mại tự do và đa phương.
Mặc dù Đảng Tự do của ông Carney không giành được đa số tuyệt đối trong Quốc hội, chiến thắng của họ vẫn được xem là một sự hồi sinh bất ngờ.
Trước bầu cử, nhiều dự đoán cho rằng đảng này sẽ thất bại thê thảm. Kết quả này cho phép ông Carney tiếp tục vai trò thủ tướng, nhưng cũng buộc ông phải thương lượng với các đảng nhỏ hơn để thúc đẩy chương trình nghị sự.
Với khí thế mới, ông Carney đang nỗ lực định vị Canada như một ngọn hải đăng của thương mại tự do, dân chủ và chủ nghĩa đa phương trong bối cảnh địa chính trị đầy biến động. "Chúng ta sẽ chiến thắng trong cuộc chiến thương mại này và xây dựng nền kinh tế mạnh nhất trong G7", ông tuyên bố.
Thông điệp của ông Carney nhanh chóng nhận được sự ủng hộ quốc tế. Nhiều nhà lãnh đạo gửi lời chúc mừng và bày tỏ mong muốn hợp tác chặt chẽ với chính phủ mới của Canada.
Thủ tướng Anh Keir Starmer gọi Canada là “đồng minh và đối tác thân thiết nhất”, trong khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cam kết hợp tác để bảo vệ các giá trị dân chủ và thương mại công bằng.
Cả Trung Quốc và Ấn Độ hai nền kinh tế lớn đang nổi cũng lên tiếng sẵn sàng hợp tác với chính phủ Carney, dù quan hệ với Canada trong quá khứ từng gặp nhiều trắc trở.



