Lời xin lỗi mang tính lịch sử này được đưa ra sau một báo cáo được công bố vào tháng 7 cho thấy, quy mô lạm dụng, ngược đãi xảy ra ở khắp các cơ sở chăm sóc từ những năm 1950 đến nay.
Đây là cuộc điều tra của ủy ban hoàng gia phức tạp nhất mà đất nước này từng tiến hành. Thẩm phán chủ trì cuộc điều tra Coral Shaw mô tả vụ lạm dụng này là "nỗi ô nhục và xấu hổ của quốc gia".
Trong lời xin lỗi toàn quốc tại quốc hội vào ngày 12/11, ông Luxon cho biết: “Hôm nay, tôi đứng trước các bạn với tư cách là đại diện không chỉ của chính phủ này mà còn của tất cả các chính phủ trước đây để chính thức xin lỗi các bạn về sự ngược đãi mà các bạn phải chịu đựng khi được nhà nước và các tổ chức tôn giáo chăm sóc. Thật kinh hoàng. Thật đau lòng. Thật sai trái. Và điều đó không bao giờ nên xảy ra”.
Ông Luxon xin lỗi những người sống sót vì đã không được tin tưởng, vì các nhân viên đã làm ngơ và vì sự giám sát yếu kém của nhà nước đối với những người được chăm sóc.
“Câu chuyện của các bạn khiến nhiều người trong chúng tôi sửng sốt rằng, điều này có thể xảy ra ở đây tại New Zealand? Nhưng bạn thì không – bạn biết sự thật vì bạn đã sống với nó, và các bạn đã chờ đợi mọi người lắng nghe. Bây giờ New Zealand đã lắng nghe”.
Cuộc điều tra ước tính rằng, trong số 655.000 người từng sống trong các cơ sở chăm sóc tại New Zealand từ những năm 1950, có khoảng 200.000 người bị ngược đãi.
Báo cáo phát hiện ra rằng, tình trạng lạm dụng tình dục, thể chất và cảm xúc diễn ra tràn lan và có hệ thống, gây ra chấn thương đáng kể cho những người sống sót - nhiều người trong số họ đã phải trải qua tình trạng vô gia cư, nghèo đói, nghiện ngập, ảnh hưởng tàn khốc đến sức khỏe và sức khỏe tâm thần, và giảm cơ hội giáo dục và việc làm. Một số người sống sót đã phải chịu sự tra tấn.
Người Māori bị ảnh hưởng không cân xứng và phải đối mặt với sự mất kết nối với nền văn hóa và bản sắc của họ, và trong một số trường hợp, họ còn bị đẩy vào con đường gia nhập băng đảng, bị cầm tù và tự tử.
Những kẻ phạm tội bao gồm người chăm sóc, nhà lãnh đạo tôn giáo, nhân viên xã hội và chuyên gia y tế.
Trong lời xin lỗi của mình, ông Luxon cho biết "lời nói phải đi kèm với hành động", đồng thời nói thêm rằng có hai "bài học lớn" từ cuộc điều tra mà chính phủ phải hành động nhanh chóng.
“Đầu tiên, chúng tôi phải làm điều đúng đắn cho bạn và cung cấp cho bạn sự hỗ trợ mà bạn cần. Thứ hai, chúng tôi phải làm mọi cách có thể để ngăn chặn việc lạm dụng xảy ra trong tương lai” - ông nói.
Ông Luxon cho biết, chính phủ đã bắt đầu hoặc hoàn thành 28 trong số hơn 200 khuyến nghị và công bố thêm nguồn lực để thiết lập một hệ thống bồi thường mới.
Chính phủ cũng đã đưa ra những thay đổi về mặt pháp lý nhằm "bảo vệ tốt hơn những người được nhà nước chăm sóc", bao gồm việc bãi bỏ việc khám xét trẻ em và tăng cường các hạn chế đối với những người làm việc với trẻ nhỏ.


