Ngày 28/3, Thủ tướng Thái Lan Abhisit Vejjajiva đã đồng ý đàm phán với đại diện Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD).
Quyết định của Thủ tướng Abhisit được đưa ra sau khi hàng nghìn người áo đỏ, thành viên Mặt trận Dân chủ chống độc tài, kéo đến bao vây trụ sở Trung đoàn bộ binh số 11, nơi đặt trung tâm gìn giữ trật tự, an toàn của Chính phủ Thái Lan, mục đích gây sức ép đòi gặp trực tiếp Thủ tướng Abhisit.
Trước tình hình diễn biến căng thẳng, Thủ tướng Abhisit quyết định đàm phán trực tiếp với đại diện Mặt trận Dân chủ chống độc tài với điều kiện người biểu tình phải rút khỏi khu vực trụ sở Trung đoàn bộ binh số 11.
Ngay sau khi Chính phủ và Mặt trận Dân chủ chống độc tài thống nhất đàm phán, đám đông những người biểu tình áo đỏ - thành viên của tổ chức này, đã rút khỏi khu vực trụ sở Trung đoàn bộ binh số 11 trở về đại bản doanh biểu tình ở cầu Phan Fah Lilas.
Vào hồi 16h ngày 28/3, cuộc đám phán đầu tiên giữa Chính phủ Thái Lan và Mặt trận Dân chủ chống độc tài diễn ra tại Viện Phra-pộc-klao (tỉnh Nonthaburi). Thủ tướng Abhisit đại diện cho Chính phủ. Tháp tùng ông gồm có: Thư ký Thủ tướng Kobsark Sabhavatsu, Hạ nghị sỹ đồng thời là Phó Tổng thư ký đảng Dân chủ Chamni Sakdiset. Ông Veera Musikapong, Jatuporn Promphan và Weng Tochirakan đại diện cho Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD).
Sau hơn 3 giờ đồng hồ đàm phán, 2 bên vẫn không thống nhất với nhau được về 2 vấn đề mấu chốt: Về giải tán Hạ viện, phía Mặt trận Dân chủ chống độc tài nói rằng giải tán Hạ viện, bầu cử sớm thì sẽ giải quyết được mâu thuẫn hiện nay trong khi phía Chính phủ lại khẳng định việc làm này không giải quyết được cốt lõi vấn đề.
Về sửa đổi Hiến pháp 2007, Mặt trận Dân chủ chống độc tài cho rằng: Sau khi bầu cử xong thì mới thảo luận quy định về sửa đổi hiến pháp. Phía Chính phủ lại có quan điểm ngược lại,
Phát biểu kết luận, Thủ tướng Abhisit bảo vệ quan điểm của Chính phủ. Thủ tướng Abhisit nói: "Chính phủ lắng nghe ý kiến của những người áo đỏ và cũng nhận thấy rằng, giải tán Hạ viện là một trong những lối thoát cho khủng hoảng hiện nay. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng, chúng ta phải làm một vài việc để cho việc giải tán Hạ viện thành lối thoát không chỉ cho những người áo đỏ mà cho tất cả người dân trên đất nước này. Mong muốn của tôi là sau khi giải tán Hạ viện, tất cả mọi người quay lại đoàn kết với nhau mặc dù chính kiến không giống nhau. Tôi nghĩ rằng, nếu không muốn xảy ra đảo chính, chúng ta phải điều chỉnh nền tảng xã hội. Tôi cho rằng việc này cũng không còn lâu nữa, phụ thuộc vào sự thành thật của các bên. Tôi nghĩ đây sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên"
Hai bên nhất trí tiếp tục nói chuyện với nhau vào chiều tối mai (29/3). Chính giới Thái Lan có những phản ứng đầu tiên sau khi Thủ tướng Abhisit đồng ý đàm phán với phe biểu tình. Ông Banharn Silpa-Archa, cố vấn trưởng Đảng Dân tộc Thái phát triển, đề nghị Thủ tướng Abhisit bàn bạc với các đảng trong liên minh cầm quyền trước khi đàm phán với Mặt trận Dân chủ chống độc tài.
Ông Sanoh Thienthong, Chủ tịch Đảng Pracharaj đối lập thì cho rằng: Thủ tướng Abhisit nên đàm phán với Mặt trận Dân chủ chống độc tài rồi từ chức càng sớm càng tốt, giúp đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng chính trị. Ông Sanoh không đồng ý với yêu sách đòi giải tán Hạ viện của Mặt trận Dân chủ chống độc tài, cho rằng nếu giải tán Hạ viện, bầu cử sớm, xung đột chính trị vẫn không được giải quyết. Tốt nhất là Thủ tướng Abhisit từ chức vô điều kiện, thành lập 1 chính phủ dân tộc có sự tham gia của nhiều bên, từ đó tìm ra một Thủ tướng mới.
VOV