Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ "thề" sẽ trả thù phong trào Gulen

(VOH) – Yêu cầu về một cuộc trả thù đã được thể hiện rõ ràng trong các cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Những người ủng hộ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ biểu tình tại Quảng trường Kizilay tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Getty Image)

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, Binali Yildirim tuyên bố sẽ lật tẩy những người ủng hộ giáo sĩ lưu vong Fethullah Gulen - những người gây ra cuộc đảo chính thất bại. “Những ai đã hành động trái pháp luật sẽ bị trừng phạt” – ông nhấn mạnh.

Ông Yildirim thông báo, Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi các bằng chứng chứng minh Gulen (hiện ở Mỹ) tham gia đảo chính tới nhà chức trách Mỹ và yêu cầu Mỹ hỗ trợ dẫn độ.

Tính đến hôm nay, Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kì đã bị sa thải gần 9.000 nhân viên cảnh sát như là một phần của một cuộc thanh trừng các quan chức bị nghi ngờ tham gia vào âm mưu đảo chính.

Tiếp đó là việc bắt giữ 6.000 sĩ quan và binh sĩ và gần 3.000 thẩm phán, 30 thống đốc. Trong số những người bị bắt có tới 1/3 là tướng tá và đô đốc bao gồm cả tùy viên quân sự, nhiều người liên kết chặt chẽ với bộ máy cầm quyền.

Theo hãng tin Reuters, 257 nhân viên tại văn phòng riêng của ông Yildirim - khoảng 10% tổng số nhân viên - cũng đã bị sa thải. Hơn 20 tướng lĩnh, trong đó có cựu giám đốc lực lượng không quân Gen Akin Ozturk, đã bị tạm giam để chờ ngày xét xử.

Tổng thống Recep Tayyip Erdogan một lần nữa không bác bỏ hình phạt tử hình đối với những người tham gia cuộc đảo chính.

Theo số liệu chính thức từ văn phòng thủ tướng, cuộc đảo chính đêm 15/7 khiến 232 người chết và 1.541 người bị thương. 

Bình luận