Thủ tướng Thurnherr nêu rõ quyết định từ chức nêu trên không liên quan tới chính trường, mà chủ yếu xuất phát từ vấn đề cá nhân.
Theo ông Thurnherr, đại dịch COVID-19, xung đột ở Ukraine hay vụ Ngân hàng Credit Suisse sụp đổ đã đặt ra kịch bản “tồi tệ nhất” cho Thụy Sĩ kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ 2.
Trước khi giữ cương vị Thủ tướng từ cuối năm 2015, ông Thurnherr từng làm việc tại Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế và Bộ Môi trường của Thụy Sĩ.
Người kế nhiệm Thủ tướng Thurnherr sẽ được Quốc hội Thụy Sĩ bầu chọn vào ngày 13/12 tới.



