Theo báo Financial Times và TTXVN, nếu mức thuế quan mới được duy trì ổn định, Mỹ sẽ có thêm nguồn thu đủ để thu hẹp 3.300 tỉ USD thâm hụt cơ bản và giảm 700 tỉ USD chi phí lãi vay trong vòng 10 năm tính đến năm 2035.
Giám đốc CBO Phillip Swagel nhấn mạnh: “Những thay đổi này có thể giúp giảm thâm hụt tổng cộng khoảng 4.000 tỉ USD”, song cũng lưu ý rằng thuế quan có thể biến động do các cuộc đàm phán thương mại và nguy cơ thách thức pháp lý quốc tế.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết, nợ liên bang đã đạt 37.180 tỉ USD, tiếp tục tăng bất chấp việc chính quyền thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ liên tục chi tiêu vượt ngưỡng. Thâm hụt càng trầm trọng hơn sau các gói cắt giảm thuế và chi tiêu mà phe Cộng hòa thông qua trong năm nay, ước tính sẽ làm tăng thêm 3.400 tỉ USD nợ.
Trong bối cảnh đó, các nghị sĩ Mỹ đang phải đối diện hạn chót cuối tháng 9 để thông qua dự luật chi tiêu tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa.
Theo Oxford Economics, thuế nhập khẩu trung bình của Mỹ đạt 16,7% trong tháng 8 tăng so với mức 15,1% hồi tháng 6. Trong năm tài chính này, Hải quan và Biên phòng Mỹ đã thu về hơn 26 tỉ USD gấp nhiều lần so với mức vài trăm triệu USD của năm trước.
CBO cũng cho rằng dự báo lần này lạc quan hơn báo cáo hồi tháng 6 khi chỉ ước tính mức giảm thâm hụt khoảng 2.500 tỉ USD và giảm chi phí lãi vay 500 tỉ USD.



