Phát biểu trước báo giới, ông Peskov nói lịch trình thượng đỉnh vẫn chưa được ấn định và “cuộc gặp này đòi hỏi sự chuẩn bị đáng kể, có thể mất nhiều thời gian.”
Tuyên bố từ Kremlin xuất hiện trong bối cảnh báo chí quốc tế đưa tin cuộc gặp chuẩn bị giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio có nguy cơ lùi lịch.
Theo các nguồn tin, hai bên còn khác biệt về kỳ vọng liên quan chấm dứt chiến sự tại Ukraine.
Reuters cho biết ông Rubio dự kiến gặp ông Lavrov ngày 23/10; CNN bổ sung rằng hai ngoại trưởng có thể tiếp tục điện đàm trong tuần này sau cuộc gọi 20/10 được Moscow mô tả là “mang tính xây dựng.” Dù vậy, khả năng chốt lịch thượng đỉnh ngay tuần tới được đánh giá là khó.
Song song, ông Peskov chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) “kích động Kiev kéo dài xung đột bằng mọi cách,” đồng thời cho rằng khối “không còn hướng tới mục tiêu hòa bình qua kênh chính trị và ngoại giao.”
Ngược lại, ở phía châu Âu, Politico dẫn nguồn tin nói một số nhà lãnh đạo EU đang vận động để được dự thính thậm chí tham gia cuộc gặp Putin-Trump dự kiến tại Budapest. Mong muốn của các nước này là Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng hiện diện tại sự kiện cũng như ở mọi vòng đàm phán có thể diễn ra sau đó.
Nguồn tin nhấn mạnh lập trường chủ đạo của nhiều quốc gia EU: không muốn bất kỳ phương án hòa bình nào gắn với việc Ukraine phải nhượng lãnh thổ cho Nga.
Động thái trái chiều với đồn đoán rằng Nhà Trắng có thể từng gợi ý nhượng bộ ở vùng Donbas. Politico cảnh báo, nếu kịch bản nhượng đất thực sự được đưa ra bàn, các nước Baltic như Estonia, Latvia, Litva có thể phản ứng mạnh bằng một “cuộc tái vũ trang quy mô lớn” để gia cố răn đe ở sườn phía đông NATO.
Từ Moscow, Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ ngạc nhiên trước thông tin truyền thông Mỹ cho rằng thượng đỉnh Budapest có thể bị hoãn, nhấn mạnh kênh liên lạc song phương vẫn “đang hoạt động.” Cả phía Nga và Mỹ đều thừa nhận nhiều bước kỹ thuật - chính trị cần hoàn tất trước khi xác lập cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai trong năm nay.



