Thượng viện Mỹ thông qua dự luật mở cửa chính phủ sau 41 ngày đóng cửa

Đêm 10/11 (sáng 11/11 giờ Hà Nội), Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách nhằm kết thúc tình trạng đóng cửa chính phủ kéo dài 41 ngày – lâu nhất trong lịch sử nước này.

Kết quả bỏ phiếu là 60 phiếu thuận và 40 phiếu chống, trong đó 52/53 nghị sĩ đảng Cộng hòa và 8 thành viên phe Dân chủ ủng hộ, duy nhất Thượng nghị sĩ Rand Paul phản đối.

Dự luật cung cấp ngân sách hoạt động cho các cơ quan liên bang, đồng thời ngăn chặn các đợt sa thải nhân sự liên bang do chính quyền Tổng thống Donald Trump tiến hành cho đến ngày 30/1/2026.

Thượng viện đã chuyển văn kiện này sang Hạ viện, nơi đảng Cộng hòa đang nắm quyền kiểm soát. Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết mục tiêu là thông qua dự luật sớm nhất vào ngày 12/11 và chuyển cho Tổng thống Trump ký ban hành.

Ông Trump đánh giá thỏa thuận là “rất tốt” và cho rằng đây là bước đi cần thiết để khôi phục hoạt động của chính phủ. Lãnh đạo phe Cộng hòa tại Thượng viện John Thune cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết nhanh chóng tình trạng đóng cửa, nhằm ổn định nền kinh tế và bảo đảm quyền lợi của người dân.

Tuy nhiên, dự luật không bao gồm việc gia hạn các khoản trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (Obamacare), vốn sắp hết hạn và đang ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 24 triệu người Mỹ. Nhiều thành viên phe Dân chủ bày tỏ thất vọng, lo ngại không có gì đảm bảo rằng Hạ viện hoặc Thượng viện sẽ đồng ý gia hạn các trợ cấp bảo hiểm y tế trong thời gian tới. Thượng nghị sĩ Dick Durbin nhận định: “Chúng tôi ước có thể làm được nhiều hơn nữa. Chính phủ đóng cửa lẽ ra là cơ hội để chúng tôi đưa ra chính sách tốt hơn, nhưng hiệu quả không như mong đợi.”

Chinh phu mỹ

Cuộc khủng hoảng đóng cửa chính phủ kéo dài khiến hàng triệu người dân bị gián đoạn trợ cấp thực phẩm, hàng trăm nghìn công chức không nhận lương, và nhiều hoạt động giao thông hàng không bị đình trệ. Thậm chí, một số cơ quan liên bang phải cắt giảm dịch vụ thiết yếu để đối phó với tình trạng thiếu ngân sách.

Theo cuộc thăm dò Reuters/Ipsos hồi cuối tháng 10, khoảng 50% người Mỹ đổ lỗi cho đảng Cộng hòa gây ra tình trạng đóng cửa, trong khi 43% trách nhiệm thuộc về đảng Dân chủ.

Việc thông qua dự luật ngân sách tại Thượng viện được coi là bước quan trọng trong nỗ lực khôi phục hoạt động bình thường của chính phủ và giảm bớt khó khăn cho người dân.

Dự kiến, nếu Hạ viện thông qua dự luật và Tổng thống ký ban hành, chính phủ Mỹ sẽ chính thức mở cửa trở lại, đồng nghĩa với việc hàng triệu công chức trở lại làm việc và các dịch vụ công thiết yếu được khôi phục. Tuy nhiên, căng thẳng chính trị vẫn còn tồn tại, đặc biệt xung quanh các vấn đề y tế và ngân sách dài hạn.

Bình luận