Dự luật được thông qua với 85 phiếu thuận và 11 phiếu chống, gia hạn gói ngân sách hiện tại đến ngày 14/3/2025.
Gói ngân sách này bao gồm hơn 100 tỷ USD hỗ trợ các khu vực bị thiên tai, cứu trợ bão lũ và hỗ trợ kinh tế cho nông dân.
Trước đó, Hạ viện Mỹ đã phê chuẩn dự luật với 366 phiếu thuận, 34 phiếu chống và một phiếu trắng. Văn bản hiện đã được chuyển đến Tổng thống Joe Biden để ký thành luật.
Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer, phát biểu: "Đây là tin tốt khi cách tiếp cận lưỡng đảng đã thắng thế. Đây là kết quả tốt cho nước Mỹ và người dân."
Việc thông qua dự luật giúp chính phủ Mỹ tránh khỏi nguy cơ đóng cửa, điều có thể khiến 875.000 người phải tạm nghỉ việc và 1,4 triệu người phải làm việc mà không được trả lương.
Quá trình phê duyệt ngân sách ở Quốc hội Mỹ luôn đầy thách thức do sự chia rẽ giữa đảng Cộng hòa và Dân chủ.
Tình hình trở nên căng thẳng hơn sau khi Tổng thống đắc cử Donald Trump và tỷ phú Elon Musk gây áp lực lên đảng Cộng hòa, khiến phiên bản đầu tiên của dự luật bị từ chối.
Phiên bản cuối cùng được thông qua gần như giống hệt với dự luật bị bác bỏ hôm 19/12, ngoại trừ việc loại bỏ điều khoản về đình chỉ trần nợ công trong hai năm mà ông Trump đề xuất.
Dự luật mới được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định cho chính phủ Mỹ trong thời gian tới, đồng thời đảm bảo các dịch vụ công quan trọng không bị gián đoạn.