Thụy Điển hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 15 xuống 13 

Ngày 10/9, Thụy Điển công bố kế hoạch hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự từ 15 xuống 13 để ngăn chặn tình trạng trẻ em bị tuyển dụng vào các vụ xả súng và đánh bom cho các mạng lưới tội phạm.

Thụy Điển gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn sự gia tăng tội phạm bạo lực phục vụ các mạng lưới này trong hơn một thập kỷ, chủ yếu liên quan đến băng nhóm và tranh giành quyền kiểm soát thị trường ma túy.

"Số lượng tội phạm bị tình nghi liên quan đến trẻ em dưới 15 tuổi đã tăng gấp đôi trong một thập kỷ. Và các nghi phạm trong các vụ xả súng chết người ngày càng trẻ hơn. Điều này cần phải dừng lại", chính phủ liên minh cánh hữu và đồng minh cực hữu của họ là Đảng Dân chủ Thụy Điển đã viết trong một bài báo đăng trên nhật báo Expressen.

thuy-dien-110925
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại Quảng trường Vaksala ở trung tâm Uppsala, Thụy Điển vào ngày 29/4/2025 - Ảnh: AFP

Những thanh thiếu niên đang được tuyển dụng trên các ứng dụng được mã hóa để thực hiện hành vi phạm tội nhằm đổi lấy tiền. Những tên tội phạm ‘đầu sỏ’ không có nguy cơ bị bắt và vì chúng biết, những thanh thiếu niên này sẽ không phải đối mặt với án tù dài do còn ít tuổi.

Chính phủ cho biết: "Chúng tôi đã đồng ý hạ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống 13 đối với một số tội nghiêm trọng như giết người và đánh bom nghiêm trọng", đồng thời nói thêm rằng biện pháp này sẽ có hiệu lực trong thời gian giới hạn là 5 năm.

Thống kê cho thấy, các vụ xả súng chết người đã giảm trong những năm gần đây nhưng các vụ đánh bom lại gia tăng.

Tổng thư ký Tổ chức bảo vệ quyền trẻ em BRIS Maria Frisk cho biết: "Cơ quan cảnh sát cho biết, họ nhận thấy nguy cơ lớn là tội phạm băng đảng sẽ tuyển dụng cả những trẻ em nhỏ tuổi hơn".

Chính phủ đã liệt kê một loạt các biện pháp khác mà họ đang thực hiện hoặc sẽ thực hiện để chống lại tội phạm thanh thiếu niên, bao gồm: thành lập các khu giam giữ đặc biệt dành cho thanh thiếu niên, bãi bỏ các bản án khoan hồng hơn đối với thanh thiếu niên và cho phép cảnh sát sử dụng các biện pháp cưỡng chế đối với trẻ em để bắt giữ những tên tội phạm đầu sỏ.

Chính phủ cũng lệnh cho các dịch vụ xã hội cải thiện các nỗ lực phòng ngừa và bãi bỏ các rào cản bảo mật giữa trường học, cảnh sát và các dịch vụ xã hội để cải thiện giao tiếp.

Bình luận