Trước nguy cơ cháy rừng ngày càng gia tăng do nắng nóng trong mùa xuân và mùa hè, ban quản lí khu du lịch Adelboden - Lenk đã phối hợp với lực lượng chữa cháy bang Bern, Thụy Sĩ, tận dụng hệ thống làm tuyết nhân nhân tạo vào công tác chữa cháy.
Ở khu du lịch này, khoảng 70% lượng tuyết trên các sườn núi hiện phải phụ thuộc vào hệ thống máy phun tuyết nhân tạo. Giờ đây hệ thống đường ống và nguồn nước ở đây được kiểm tra và sẵn sàng dùng vào mục đích dập lửa.

Trên thực tế, các đơn vị vẫn chữa cháy bằng hệ thống đường ống dẫn nước và hạ tầng hiện có. Ông Jürg Klopfenstein - Phụ trách vận hành làm tuyết tại Adelboden - Lenk xác nhận thông tin: "Chúng tôi không hẳn dùng trực tiếp máy phun tuyết để dập lửa, chủ yếu là tưới ẩm các khu vực xung quanh. Các đội cứu hỏa có thể đấu nối vào hạ tầng của chúng tôi còn trực thăng có thể lấy nước chữa cháy từ các hồ chứa".
Dù hiệu quả dùng hệ thống làm tuyết để chữa cháy vẫn đang được đánh giá, đây được xem là giải pháp linh hoạt tại Thụy Sĩ để đối phó với các tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trên thực tế, các hệ thống tạo tuyết đã được ứng dụng trong công tác phòng chống cháy rừng ở quy mô quốc tế. Điển hình, trong vụ cháy rừng Bridge Fire tại bang California (Mỹ) vào tháng 9/2024, khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Mountain High đã huy động các máy tạo tuyết làm vòi phun nước khổng lồ, góp phần bảo vệ nhiều tòa nhà và hệ thống cáp treo khỏi thiệt hại nặng nề.
Tại Úc, khu nghỉ dưỡng Mount Buller đã tích hợp hơn 300 máy tạo tuyết vào chiến lược phòng chống cháy rừng của mình. Hệ thống này có thể được kích hoạt từ xa, cho phép phun khoảng một triệu lít nước mỗi giờ trên toàn khu vực.
(HUY PHONG, XUÂN TUẤN)
>>> Xin mời quý vị đón xem Thời sự HTV lúc 20 giờ và Chương trình Thế giới 24G lúc 20 giờ 30 phút mỗi ngày trên kênh HTV9

