Tiết lộ về loại vũ khí tối tân Mỹ sử dụng để không kích Iran

VOH - Trong tuyên bố ngày 21/6 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận các máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ đã tham gia đợt tấn công vào 3 cơ sở hạt nhân của Iran.

Tổng thống Trump mô tả đây là "cuộc tấn công rất thành công", đồng thời nhấn mạnh cơ sở Fordow - được coi là "viên ngọc quý" trong chương trình hạt nhân của Tehran - “đã không còn tồn tại”.

Vũ khí chiến lược hàng đầu của Mỹ

B-2 Spirit là một trong những khí tài chiến lược tiên tiến nhất của Mỹ, được thiết kế để xâm nhập các hệ thống phòng không tinh vi và thực hiện các đòn tấn công chính xác vào các mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt như các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran.

Được phát triển bởi tập đoàn Northrop Grumman, mỗi chiếc B-2 có giá khoảng 2,1 tỷ USD - khiến nó trở thành máy bay quân sự đắt đỏ nhất từng được chế tạo. Dù được thiết kế từ cuối thập niên 1980, chương trình sản xuất B-2 bị rút gọn sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, với chỉ 21 chiếc được bàn giao cho Không quân Mỹ.

Máy bay này có tầm bay hơn 11.000 km không cần tiếp nhiên liệu, đủ để thực hiện các nhiệm vụ tấn công toàn cầu từ lục địa châu Mỹ. Khi được tiếp nhiên liệu trên không, B-2 có thể vươn tới hầu hết mọi mục tiêu trên thế giới - như từng được chứng minh qua các chiến dịch ở Afghanistan, Libya và hiện tại là Iran.

trump

Sức công phá khủng khiếp

B-2 có khả năng mang hơn 18 tấn vũ khí, bao gồm cả vũ khí hạt nhân và thông thường. Trong đợt tấn công Iran, báo cáo cho biết sáu quả bom xuyên phá hầm ngầm (bunker buster) đã được sử dụng để phá hủy cơ sở Fordow – một trong những trung tâm nghiên cứu hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất của Iran.

Các quả bom được sử dụng nhiều khả năng là loại GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP) - loại bom phi hạt nhân lớn nhất trong kho vũ khí Mỹ. Với trọng lượng lên đến 13.600 kg, bom MOP được thiết kế để xuyên qua hơn 60 mét bê tông cốt thép, chuyên dùng để phá hủy các công trình ngầm kiên cố.

4K5F6RK_AFP__20250621__63A64WD__v1__HighRes__FilesUsIsraelIranConflictNuclearAirvraft_jpg
Máy bay ném bom B-2 là một trong những loại vũ khí chiến lược tối tân nhất của quân đội Mỹ - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ/AFP

Máy bay B-2 cũng có thể triển khai nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác khác như bom JDAM, tên lửa hành trình tầm xa JASSM-ER hay bom lượn JSOW - cho phép máy bay tấn công mục tiêu từ ngoài tầm phòng không của đối phương mà vẫn giữ được khả năng tàng hình.

Khung thân thiết kế góc cạnh kết hợp với vật liệu hấp thụ sóng radar khiến diện tích phản xạ radar (RCS) của B-2 chỉ tương đương một con chim nhỏ, gần như vô hình trước hệ thống phòng không thông thường. Buồng lái chỉ có hai phi công, nhờ vào hệ thống điều khiển tự động tiên tiến giúp giảm tải vận hành nhưng vẫn duy trì hiệu quả chiến đấu cao.

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng đã có những phản ứng trái chiều trước những biến động tại Trung Đông. Các chỉ số chính như Dow Jones tăng nhẹ, còn S&P 500 và Nasdaq giảm điểm. Giá dầu thô tăng mạnh do lo ngại rủi ro nguồn cung từ “chảo lửa” này.

Bình luận