Tiêu điểm thế giới tuần qua
(VOH) - Hàn quốc đã có một cuộc cải tổ nội các khá tòan diện sau khi tổng thống nước này, ông Lee Myung Bak công bố quyết định thay thế thủ tướng và 5 bộ trưởng nhằm tìm kiếm thêm sự ủng hộ của người dân trước cuộc bầu cử bổ sung vào tháng 10 tới.
Người được cho là sẽ thay thế thủ tướng hiện này, ông Han Seung Soo là giáo sư kinh tế Chung Un-chan, năm nay ông 63 tuổi và là chuyên gia kinh tế nhiều uy tín, từng là viện trưởng Đại học Quốc gia Seoul.
Ông Kim Tae-young nguyên là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân được bổ nhiệm vào chức vụ bộ trưởng quốc phòng, thay thế ông Lee Sang-hee
Giới thạo tin cho rằng việc cải tổ lần này nhằm lấy lại lòng tin của dân chúng sau khi Đảng Đại Dân tộc cầm quyền mất 5 ghế tại quốc hội trong cuộc bầu cử bổ sung hồi tháng 4.
Trong khi đó, bất chấp những căng thẳng do vụ thử hạt nhân và các tên lửa của CHDCND Triều tiên và những tuyên bố cứng rắn của Bình Nhưỡng, tuần qua liên lạc giữa hai miền Triều Tiên đã có dấu hiệu hạ nhiệt khi hai bên thống nhất nới lỏng các biện giới hạn giao thông qua biên giới Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên. Theo thỏa thuận mới này, cửa biên giới sẽ được mở 23 lần cho các chuyến đi đến và rời khỏi khu công nghiệp hợp tác liên Triều Kaesong ở vùng biên giới phía Bắc thay vì chỉ có 6 chuyến khứ hồi như trong thời gian qua.
Trong khi đó, đài phát thanh Bình Nhưỡng dẫn lời Chủ tịch Kim Jong-il khuyến cáo Mỹ nên từ bỏ “chính sách thù địch” đối với Triều Tiên và nên ký hiệp ước hòa bình nhằm giảm bớt căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên.
Ở Đông Nam Á, thiên tai lại tiếp tục hòanh hành ở Indonesia sau khi một trận động đất lớn gần đảo Java của Indonesia làm 33 người chết, hàng trăm người khác mất tích và bị thương. Trận động đất mạnh 7,3 độ Richter, có tâm địa chấn nằm cách thành phố Tasikmalaya thuộc tỉnh Tây Java 142 km.
![]() |
| Người dân đang tìm kiếm những vật dụng trong nhà dưới đống đổ nát ở Sindangbarang, Tây Java, Indonesia |
Ở Nhật Đảng Dân chủ Nhật bản DPJ tuần qua đã bắt đầu các cuộc thảo luận về việc lập chính phủ mới sau khi thắng áp đảo Đảng Dân chủ Tự do LDP trong cuộc bầu cử quốc hội. DPJ đã giành 308 trong số 480 ghế tại hạ viện, trong khi LDP chỉ giành 119 ghế. Cùng ngày, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso đã lên tiếng xin lỗi vì sự thất bại của đảng ông trong cuộc bầu cử và cho biết sẽ từ chức chủ tịch LDP.
Ông Yukio Hatoyama, Chủ tịch DPJ, dự kiến sẽ được quốc hội phê chuẩn làm thủ tướng trong khoảng 2 tuần nữa. Vị thủ tướng tương lai này nhiều khả năng sẽ bắt tay liên minh với những đảng nhỏ hơn, như Đảng Dân chủ Xã hội và Đảng Nhân dân mới.
Chính phủ sắp tới của Nhật Bản được dự báo sẽ đối mặt với không ít thách thức từ yêu cầu phục hồi kinh tế và cài đặt lại quan hệ với các đồng minh chủ chốt.
Về mặt đối nội, thách thức lớn nhất là làm sống lại nền kinh tế sau đợt suy thoái tồi tệ nhất trong vài thập kỷ qua. Ngoài ra, tình trạng thất nghiệp và vấn đề dân số xã hội đang già đi nhanh chóng cũng là những mối bận tâm lớn khác. Về mặt đối ngoại, DPJ đã phát đi tín hiệu về một mối quan hệ vững chắc nhưng ít phụ thuộc hơn với đồng minh truyền thống Mỹ. Ngay sau khi DPJ thắng cử, Nhà Trắng bày tỏ sự tin tưởng rằng quan hệ mạnh mẽ giữa Nhật Bản và Mỹ sẽ tiếp tục dưới thời chính phủ mới. Ngoài quan hệ với Mỹ, DPJ cũng cam kết cải thiện quan hệ với các nước láng giềng ở châu Á vốn thường bị căng thẳng bởi những ký ức thời chiến tranh.
Việt Nam chúc mừng thắng lợi của Đảng Dân chủ Nhật Bản trong cuộc bầu cử vừa qua và hy vọng dưới sự lãnh đạo của Đảng Dân chủ Nhật Bản, chính phủ và nhân dân Nhật Bản sẽ thành công trong cải cách và phát triển đất nước.
Phát biểu về kết quả bầu cử, người phát ngôn bộ ngọai giao nước ta, Bà Nguyễn Phương Nga tuyên bố"Chúng tôi tin rằng trong thời gian tới, quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á giữa hai nước sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới".
Trung Quốc đã ký thỏa thuận sẽ mua một lượng lớn trái phiếu đợt phát hành đầu tiên của của IMF có tổng mệnh giá 32 tỷ đồng Quyền Rút Đặc biệt (SDR), tương đương 50 tỷ USD. Thỏa thuận này được chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cam kết tại Hội nghị G -20 London và được ký kết tại trụ sở của IMF ở thủ đô Washington của Mỹ.
SDR là loại tiền do IMF phát hành mà giá trị của tiền này được tính hằng ngày trên cơ sở một gói đồng tiền mạnh trên thế giới như USD, yên Nhật Bản, euro, và bảng Anh. Người sở hữu SDR có quyền chuyển đổi vốn và rút vốn linh hoạt đối với bốn loại tiền mạnh nói trên chứ không bị phụ thuộc cứng nhắc vào tỷ giá đồng USD.
Hiện, Trung Quốc có khoản dự trữ ngoại tệ chính thức hơn hai ngàn tỷ USD. Để bảo toàn nguồn vốn này, Bắc Kinh muốn đa dạng hóa loại ngoại tệ dự trữ của mình
Vkha

