Tiêu điểm thế giới tuần qua

(VOH) - Cuối tuần này, tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố mước này sẽ triệt thoái phần lớn lực lượng chiến đấu ra khỏi Iraq trong 18 tháng tới.

Tiêu điểm thế giới tuần qua

 

(VOH) - Cuối tuần này, tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố mước này sẽ triệt thoái phần lớn lực lượng chiến đấu ra khỏi Iraq trong 18 tháng tới. Có khỏang 1/3 binh sĩ Mỹ sẽ ở lại Iraq cho tới hết năm 2011, để giữ an ninh và huấn luyện cho các lực lượng an ninh Iraq.

 

Như vậy là gần 6 năm sau khi bắt đầu xua quaz6n vào chiếm Iraq, Mỹ đã ấn định ngày để kết thúc cuộc chiến này. Ông Obama nói: “đến ngày 31 tháng 8 năm 2010, sứ mạng chiến đấu của chúng ta ở Iraq sẽ chấm dứt.”

 

Tổng thống Mỹ B.Obama.

Hiện Mỹ có 142 ngàn quân tại Iraq. 2/3 sẽ rút về nước, số còn lại sẽ làm nhiệm vụ huấn luyện các lực lượng an ninh Iraq, bảo vệ thường dân và chiến đấu chống khủng bố.

 

Đối thủ của ông Obama trong cuộc tranh cử tổng thống vừa qua là Thượng Nghị Sĩ John McCain, người đã từng mạnh mẽ đả kích kế hoạch rút quân của Tổng Thống Obama trong chiến dịch vận động tranh cử Tổng Thống hồi năm ngoái, giờ đây nói rằng ông cảm thấy lạc quan một cách thận trọng, rằng kế hoạch này là một kế hoạch khả thi.

 

Trong khi đó ở Thái Lan, các nhà lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp ASEAN tham dự hội nhgị cấp cao các nước ASEAN hàng năm đã  kêu gọi nhanh chóng thực hiện hợp nhất kinh tế khu vực để giảm bớt tác động của vụ khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

 

Vì lượng xuất khẩu của các quốc gia Đông Nam Á bị sút giảm mạnh, các nhà lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp ASEAN đang tìm cách gia tăng mậu dịch giữa các nước trong khu vực để bù vào số cầu hạ giảm ở các thị trường Tây phương.

 

ASEAN có một thị trường gộp chung gồm hơn 500 triệu người. Trong vài năm qua, ASEAN đã ra sức phát triển công cuộc xuất khẩu hàng hóa của mình ở khu vực châu Á bằng cách ký kết những hiệp định mậu dịch tự do với Nhật bản, Trung Quốc và Hàn quốc là một thị trường gồm khoảng 2 tỉ người.

 

Khu vực mậu dịch này sẽ được nới rộng thêm nữa để bao gồm Australia và New Zealand, là hai nước sẽ ký kết hiệp định mậu dịch tự do với ASEAN trong cuộc họp cấp cao này. Theo dự kiến, Ấn Ðộ cũng sẽ gia nhập khu vực mậu dịch vào tháng tư tới.

Ông Arin, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Thương mại ASEAN, cho biết rằng mặc dù tình hình rất khó khăn nhưng một số doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực này xem vụ khủng hoảng hiện nay như một cơ hội để châu Á nắm giữ vai trò lãnh đạo trong nỗ lực phục hồi kinh tế thế giới.

 

Trong khi đó, tình hình khủng hỏang tài chính thế giới đã khiến nền công nghiệp của Nhật ga95p khó khăn. Sản lượng công nghiệp Nhật  đã sút giảm tới mức kỷ lục là 10% trong tháng Giêng năm 2009, một dấu hiệu nữa cho thấy nền kinh tế lớn hàng thứ nhì thế giới này đang đứng trước tình trạng suy thoái kinh tế tệ hại nhất của họ kể từ Thế Chiến Thứ Hai tới nay.

Gần 158,000 công nhân không chính thức sẽ bị mất việc trong khoảng thời gian giữa tháng 10 năm 2008 tới tháng 3 năm 2009.

 

Nhiều người trong số các công nhân này là các công nhân tạm thời trong lãnh vực sản xuất của Nhật Bản.

 

Ở Nga, thủ tướng Nga Vladimir Putin nói rằng: cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đang ảnh hưởng tới nền kinh tế Nga vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Tuy nhiên, năm 2009 sẽ không mang lại 'một thảm họa lớn'. Mặc dù năm nay sẽ là năm 'khó khăn' cho Nga, nhưng  nước Nga vận 'kiểm soát được tình hình' và chính phủ sẽ không cắt giảm chi tiêu trong ngân sách năm nay trong đó quốc phòng, chăm sóc y tế và giáo dục sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu.

 

Trong tuần, một tai nạn máy bay hi hữu đã xảy ra ở Hà Lan,một máy bay của Hàng không Thổ Nhĩ Kỳ đột ngột rơi xuống mặt đất khi đang trên đường từ Istanbul tới Amsterdam và chuẩn bị hạ cách xuống sân bay Schiphol.

 

Theo các nhân chứng, đuôi máy bay tiếp đất trước sau đó máy bay bị vỡ làm ba phần tại khu đất cách sân bay khoảng ba km. Máy bay không bốc cháy và nhiều hành khách có cơ hội thoát ra từ những chỗ bị vỡ. Chỉ có bảy hành khách và hai phi công thiệt mạng, hơn 50 người khác bị thương trong vụ máy bay rơi tự do từ độ cao hơn 100 m này. Các chuyên gia an ninh hàng không cho rằng với những tai nạn tương tự, hành khách hầu như không có cơ hội sống sót. Theo quan chức hàng không Hà Lan, hành khách gặp may khi máy bay rơi trúng khu vực có nhiều bùn đất nên giảm khả năng bắt lửa và mức độ va chạm. Một số chuyên gia phân tích máy bay rơi đột ngột có thể do hạ cánh quá nhanh.

 

Về vụ thử tên lửa tầm xa của CJDCND Triều tiên, Đô đốc Timothy Keating, tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương của Mỹ cho biết, Hải quân My đã chuẩn bị sẵn sàng để bắn hạ bất cứ một tên lửa đạn đạo nào của CHDCND Triều Tiên một khi Tổng thống Obama ra lệnh.

 

 

Hàn Quốc, Mỹ cho rằng Triều Tiên đang chuẩn bị thử tên lửa tầm xa. Tuần trước, CHDCND Triều Tiên tuyên bố có kế hoạch đưa một vệ tinh vào quỹ đạo như một phần trong chương trình không gian. Tuy nhiên, nhiều nước cho rằng vụ thử vệ tinh của Triều Tiên chỉ là cách che giấu việc thử nghiệm tên lửa tầm xa, hành động có thể làm bùng căng thẳng vốn có trong vùng.

 

Theo tin mới nhất từ thông tấn xã Hàn Quốc Yonhap và báo Chosun Ilbo ngày 27/2, Triều Tiên đang thử radar và các thiết bị kiểm tra tại bãi phóng Musudan-ri ở đông bắc nước này.

 

VanKha